Bà mẹ 43 tuổi gần 300kg ước mơ giảm được cân để chăm con

Melon, Theo Pháp luật xã hội 00:48 09/02/2014

Bằng mọi cách có thể, bà mẹ người Mỹ này nỗ lực giảm cân vì thân hình quá tải khiến việc nhà cô cũng không làm nổi.

Với cân nặng 273kg, bà mẹ của cô bé 9 tuổi Zsalynn Whitmore sống tại thành phố San Antonio, tiểu bang Texas gặp khá nhiều trục trặc trong cuộc sống vì thân hình quá khổ của mình.

Bà mẹ 43 tuổi gần 300kg ước mơ giảm được cân để chăm con 1
Thân hình ngoại cỡ với cân nặng 273kg của bà mẹ một con 43 tuổi.

Từ năm lên 8, cô Zsalynn đã bắt đầu có chiều hướng mập mạp và cho đến lúc sinh xong em bé thì thể trọng của cô ngày càng… ngoài vòng kiểm soát. Thân hình ngoại cỡ không chỉ khiến cô gặp khó khăn trong việc di chuyển, đi lại mà thậm chí còn khiến cô mất luôn cả công việc.

Bà mẹ 43 tuổi gần 300kg ước mơ giảm được cân để chăm con 2
Zsalynn không làm nổi một việc gì ngoài ăn và ngồi một chỗ.

Bà mẹ 43 tuổi gần 300kg ước mơ giảm được cân để chăm con 3
Thân hình đồ sộ tới mức gần gấp đôi chồng khiến cô khó khăn trong việc di chuyển.

Hằng ngày, ngoài việc ăn và ngồi im bất động, cô Zsalynn không làm nổi một việc gì kể cả là rửa bát đĩa hay xếp dọn nhà cửa. Bà mẹ 43 tuổi chia sẻ rằng, cô hết sức buồn bã khi không chăm sóc, ôm ấp được con gái mình như những bà mẹ bình thường khác.

Bà mẹ 43 tuổi gần 300kg ước mơ giảm được cân để chăm con 4
Hình ảnh cô Zsalynn tại bệnh viện trong quá trình phẫu thuật giảm cân.

Bà mẹ 43 tuổi gần 300kg ước mơ giảm được cân để chăm con 5
Cố gắng bằng mọi cách giảm cân với ước mơ sống khỏe để chăm sóc con gái.

Đặt quyết tâm sống khỏe vì con gái, cô Zsalynn đã thực hiện phẫu thuật giảm cân đặt băng cuộn (gastric band) vào mùa thu năm ngoái và đã giảm được xuống còn 149kg. Cho tới giờ, với mục tiêu thể trọng 89kg, cô Zsalynn vẫn không ngừng cố gắng với chế độ ăn kiêng và tập thể dục hàng ngày.