Giảm cân thần kỳ: Bà mẹ 2 con giảm gần 150kg chỉ trong 1 năm

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 00:20 28/03/2014

Nhờ phương pháp phẫu thuật thắt dạ dày, cô Tara đã giảm cân thần kỳ, đưa trọng lượng cơ thể xuống còn một nửa chỉ trong vòng 1 năm.

Nhờ biện pháp phẫu thuật thắt dạ dày, người phụ nữ có thân hình ngoại cỡ Tara Taylor đã giảm được một nửa trọng lượng cơ thể của mình đi chỉ trong vòng 1 năm ngắn ngủi.

Được biết, cô Tara, 35 tuổi, sống tại Lafayette, bang Louisiana, Mỹ mắc phải căn bệnh béo phì trong một thời gian dài kết bạn với những thực phẩm không có lợi cho sức khỏe con người. Chế độ ăn uống vô tội vạ này là hậu quả sau khi bị hiếp dâm vào năm 26 tuổi. Cô đã lấy đồ ăn ra để giải tỏa tâm lý vì nghĩ rằng thân hình đồ sộ to lớn sẽ giúp cô chống cự lại được với những tên yêu râu xanh xấu xa ngoài kia.

Bà mẹ có thân hình ngoại cỡ đã giảm cân thần kỳ nhờ phương pháp thắt dạ dày.

Với cân nặng 274kg, cô Tara không thể chăm sóc cho con cái bởi một loạt những vấn đề liên quan tới sức khỏe. Cô Tara cũng hầu như không thể đi lại được, mọi sinh hoạt của cô chỉ diễn ra trên chiếc giường. Thậm chí, việc bếp núc và chăm sóc con cái, cô đành phải nhờ mẹ đẻ - bà Paula gánh vác thay. Chính vì những bất tiện này mà cô cảm thấy chán ghét cuộc sống của mình. "Tôi cảm thấy chán ghét chính bản thân mình. Nếu có thể tự xẻo thịt mình đi, tôi sẽ làm ngay.", cô tâm sự.

Với cân nặng 274kg, cô Tara không thể tự đi lại được.

Do cân nặng quá lớn đè lên đôi chân nên cô Tara luôn cảm thấy đau đớn. Không chỉ vậy, lưng cô cũng có vấn đề do ảnh hưởng của chiếc bụng nặng.

Cô đã thực hiện phẫu thuật thắt dạ dày với ước muốn giảm cân.

Phải cho tới khi bạn bè của con trai cô - bé Darren, 6 tuổi gọi cô là "béo" thì người phụ nữ ngoại cỡ này mới quyết định giảm cân. Cô Tara đã trải qua ca phẫu thuật thắt dạ dày nhỏ như kích cỡ quả trứng để bắt đầu lại chế độ ăn uống mới. Ban đầu tuy còn bỡ ngỡ nhưng dần dần cô đã thích nghi được với cơ thể mới của mình. Cuối cùng chỉ sau 1 năm, người phụ nữ có thân hình khổng lồ này đã giảm được tổng cộng 148,5kg.

Hiện tại, cô Tara đã có thể đi lại và đi siêu thị mà không cần phải cần tới sự trợ giúp của xe đẩy.