Mới đây, Văn Miếu Quốc Tử Giám được thay đổi màu sơn, từ khu vực cổng Đại Trung Môn, giếng Thiên Quang đến bia tiến sĩ, khu nhà thờ đều được phủ một lớp sơn mới màu xám trắng.
Trước đó, khi chia sẻ với báo chí, Ban quản lý Văn Miếu Quốc Tử Giám đã khẳng định việc quét sơn mới chỉ là cách bảo vệ, chống rêu mốc cho khu di tích này đồng thời làm sạch tất cả các cấu kiện ở khu vực Văn Miếu. Sau khi sơn xám trắng, các chuyên gia bảo tồn sẽ phủ lại một lớp sơn màu trầm.
Sau khi sơn màu mới, diện mạo Văn Miếu Quốc Tử Giám khá lạ mắt. Nếu chỉ nhìn qua sẽ thấy nó được bao trùm bởi màu trắng toát nhưng để ý kỹ sẽ thấy chỉ lớp mái, mũ tường, chân tường được tẩy sạch, giữa bức tường không bị quét.
Qua nhiều năm, hiện tại Văn Miếu Quốc Tử Giám mới có thay đổi lớn về màu sắc. Vì thế, điều này làm nhiều người cảm thấy khá lạ mắt.
Diện mạo mới của Văn Miếu
Khu vực nhà bia Tiến sĩ đều được phủ một lớp sơn mới
Tường bao quanh khu vực giếng Thiên Quang cũng được thay màu sơn.
Từ giếng Thiên Quang cho đến các cổng vào, tường bao đều chung một màu sơn xám trắng.
Toàn bộ tường bao bên trong Văn Miếu Quốc Tử Giám được phủ sơn mới.
Ngay cả một số chi tiết nhỏ cũng được "trùng tu".
Công trình còn đang sơn dở dang.
Đây là diện mạo khi bức tường phủ kín màu sơn mới: Hoàn toàn mất đi vẻ rêu phong cũ.
Các bức tường bao quanh được sơn mới kĩ càng.
Nhìn Văn Miếu Quốc Tử Giám có vẻ khá mới lạ.
Văn Miếu Quốc Tử Giám là quần thể di tích đa dạng và phong phú hàng đầu của thành phố Hà Nội, nằm trong danh sách xếp hạng 23 di tích quốc gia đặc biệt.
Công trình này được xây dựng từ năm (1070) tức năm Thần Vũ thứ hai đời Lý Thánh Tông. Với hơn 700 năm hoạt động, "trường ĐH đầu tiên" này đã đào tạo hàng nghìn nhân tài cho đất nước. Ngày nay, nó là điểm tham quan du lịch lớn của TP, nơi khen tặng các sinh viên xuất sắc và là điểm đến cầu may của nhiều sĩ tử trước các kỳ thi.
Quần thể kiến trúc Văn Miếu - Quốc Tử Giám bao gồm: hồ Văn, khu Văn Miếu - Quốc Tử Giám và vườn Giám và kiến trúc chủ thể là Văn Miếu - nơi thờ Khổng Tử và Quốc Tử Giám - trường đại học đầu tiên của Việt Nam.
Khu Văn Miếu - Quốc Tử Giám có tường gạch vồ bao quanh, vốn không được sơn màu. Theo độ dài thời gian, lớp gạch này dần phủ màu rêu phong, tạo nên nét cổ kính đặc biệt cho công trình này. Tuy nhiên, hiện nay, màu rêu này đã được TP thay bằng màu sơn xám trắng khá lạ mắt.