Xôn xao vì cô gái có... đuôi dài hơn 30cm

Nuni, Theo Trí Thức Trẻ 15:30 13/09/2012

Tấm ảnh một cô gái với "chiếc đuôi" dài hơn 30cm xuất hiện trên website Qiqu (Trung Quốc) đã khiến cho cộng đồng mạng sửng sốt.

Bức ảnh cho thấy một cô gái trẻ trong tư thế quỳ gối, cúi rạp người, để lộ “chiếc đuôi” dài, mọc ra từ xương cụt. Tuy nhiên, đây là một bức ảnh chưa được kiếm chứng nên nhiều người nghi ngờ đây chỉ là một sản phẩm được tạo ra bởi công nghệ Photoshop mà thôi.
 
xon-xao-vi-co-gai-co-duoi-dai-hon-30cm
Bức ảnh cô gái "có đuôi" đang gây xôn xao cộng đồng mạng Trung Quốc.
 
Theo một số nghiên cứu, người có đuôi là một dị tật bẩm sinh rất hiếm, khoảng 1/1 triệu trẻ sơ sinh và thường hay xuất hiện ở các bé trai. Trong một số trường hợp, cái “đuôi” này gây nên một số tác động tiêu cực đến sức khỏe con người, tuy nhiên, với một số người khác, bộ phận thừa này không gây nên ảnh hưởng gì ngoài những bất tiện trong cuộc sống hàng ngày.
 
Nguyên nhân gây nên tình trạng này vẫn còn gây tranh cãi. Một số chuyên gia tin rằng, sự biến dạng này là do hệ thống thần kinh. Một số người nghiên cứu khác lại đưa ra những bằng chứng về di truyền và vết tích của quá trình tiến hóa.
 
 
xon-xao-vi-co-gai-co-duoi-dai-hon-30cm
Cậu bé người Ấn Độ vừa sinh ra đã có một chiếc đuôi. Nhiều người tin rằng, cậu bé là con của một vị thần Hindu tái sinh và người ta đặt cho cậu cái tên Hunamam- tên của một vị thần. 
 
xon-xao-vi-co-gai-co-duoi-dai-hon-30cm
Ở Việt Nam, người đàn ông có tên Vàng Seo Chúng, sống ở xã Pà Vầy Sủ, huyện Xín Mần, Hà Giang, cũng có 1 túm lông mọc như một cái đuôi dài. Ông đã từng cố gắng cắt bỏ cái đuôi nhưng mỗi lần cắt là 1 lần ốm “thập tử nhất sinh”. 
 
xon-xao-vi-co-gai-co-duoi-dai-hon-30cm
Cậu bé Chhorn Tola, sống ở làng Chheu Kach, Campuchia khi sinh ra cũng đã có 1 bộ phận thừa trông như 1 cái đuôi.