Vẽ tranh bằng... rau, củ, quả

Rio (Theo TA), Theo 06:00 05/06/2010

Những bức chân dung của Van Gogh hay bức hoạ nổi tiếng Mona Lisa đã được vẽ lại từ 1 chất liệu vô cùng đặc biệt, đó là rau củ... <img src='/Images/EmoticonOng/03.png'>

Người đã tạo nên những bức tranh vô cùng độc đáo này là nữ nghệ sĩ người Trung Quốc, cô Ju Duoqi. Cô bắt đầu làm quen với những chất liệu vô cùng mới mẻ này từ mùa hè năm 2006. Khi đó, cô đã dành 2 ngày để bóc vỏ vài kg đậu Hà Lan sau đó ghép chúng lại bằng những dây kim loại để tạo thành hình 1 người đang mặc 1 chiếc váy, trên tay cầm 1 chiếc đũa phép thuật. Đó chính là trải nghiệm quý giá đầu tiên của cô với nghệ thuật rau củ.


Bức chân dung tự hoạ của Van Gogh và bức tranh từ tỏi tây của Ju Duoqi. (Ảnh: TA).


Nàng Mona Lisa thật và nàng  Mona Lisa từ đậu phụ. (Ảnh: TA).


Chân dung Marilyn Monroe từ bắp cải... (Ảnh: TA).


Tranh vẽ Napoleon nguyên bản và tranh bằng khoai tây. (Ảnh: TA).


"The Scream" của hoạ sĩ Edvard Munch và nghệ sĩ Ju Duoqi.(Ảnh: TA).

Trong những năm sau, Ju Duoqi bắt đầu tìm hiểu và dành nhiều thời gian để nghiên cứu về rau củ. Cô thường lui tới các khu chợ để mua rau củ về nhà, sau đó mang về đặt chúng ra nhà để tìm cảm hứng sáng tác. Cô đã phát hiện ra sự đa dạng về màu sắc, hình dạng của các loại rau củ, đó có thể là tài nguyên sáng tạo bất tận dành cho cô. Thậm chí khi chế biến các loại rau củ này lên như phơi khô, luộc, chiên, muối dưa hay làm thối chúng... càng làm tăng thêm những chi tiết thú vị để sáng tạo.


Bạn có nhận ra những lá bắp cải...(Ảnh: TA).


...hay nhưng bó cải thảo.(Ảnh: TA).

Ju Duoqi đã vẽ lại bức tranh nổi tiếng "Nữ thần tự do dân dắt nhân dân" và tất nhiên cô chỉ dùng đến những loại rau củ. Ju Duoqi đã sử dụng sốt cà chua để vẽ máu, khoai tây tạo hình thành người lính và những loại rau củ khác nghiền ra để làm nền.


"Chiếc bè Méduse" của hoạ sĩ Géricault... (Ảnh: TA)


...và bức tranh từ rau củ của Ju Duoqi. (Ảnh: TA).


Bức tranh "Nữ thần tự do dân dắt nhân dân" gốc... (Ảnh: TA).


...và của Ju Duoqi. (Ảnh: TA).


“Giờ học giải phẫu với Bs Nicolaes Tulp” của hoạ sĩ Rembrandt... (Ảnh: TA).


...Và của Ju Duoqi. (Ảnh: TA).


(Ảnh: TA).


"The third of May 1808" của hoạ sĩ Francisco Goya. (Ảnh: TA).
 
Ju Duoqi là một con người của gia đình, hầu như cô không bao giờ ra khỏi nhà và đi xa. Cô thực hiện những tác phẩm này để dành cho tất cả những người phụ nữ, những người nội trợ yêu thương gia đình. Cô coi đó là 1 cách để tạo ra môi trường nghệ thuật trong chính ngôi nhà của mình. 


(Ảnh: TA).


Những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời từ những thức ăn thường ngày trong gia đình. (Ảnh: TA).