Trung Quốc: Thanh niên vô tư... đại tiện trên xe bus

Melon, Theo Trí Thức Trẻ 14:40 20/01/2013

Chàng thanh niên hơn 20 tuổi này không những không ngại ngần mà còn thản nhiên trả lời hành khách xung quanh rằng anh ta không thể chịu được nữa.

Mấy ngày gần đây, cư dân mạng xã hội Weibo (Trung Quốc) xôn xao với những thông tin do một người đàn ông họ Vương chia sẻ trên trang cá nhân của mình. Đó là chuyện về hành vi khiếm nhã của một thanh niên khoảng hơn 20 tuổi trên tuyến xe buýt số 502 đi từ chợ hoa phía Bắc thành phố đến Gia Châu (thành phố Trùng Khánh).

Trung Quốc: Thanh niên vô tư... đại tiện trên xe bus 1
Tuyến xe buýt số 520 đi từ chợ hoa thành phố đến Gia Châu.

Theo lời kể của anh Vương, khoảng 2h chiều ngày hôm đó, anh ngồi trên tuyến xe buýt 502 đi về nhà vợ thì bị thu hút bởi hành động lén lút của thanh niên mặc áo len trắng ngồi ngay ghế trước anh. Anh nói: "Tôi thấy anh ta nhấp nhổm, ngồi không yên, trông rất khả nghi, tôi nghĩ là anh ta chuẩn bị ăn cắp đồ gì đó của người phụ nữ trung niên ngồi bên cạnh nên chăm chú theo dõi. Ai ngờ, trước khi đi vào đường hầm tối, tôi thấy anh ta lén lút tụt quần, lưng quay ra phía cửa sổ xe và... "bậy" ra đấy. Trước khi ra khỏi đường hầm, anh ta đã kịp dùng giấy ướt lau sạch và kéo quần lên".

Trung Quốc: Thanh niên vô tư... đại tiện trên xe bus 2
Hình ảnh của thanh niên khiếm nhã được anh Vương chụp lại và đăng tải trên trang cá nhân.

Đến lúc đó, mọi người mới ngửi thấy mùi hôi trên xe, người trung niên hét toáng lên hỏi anh ta: "Trời ơi, sao anh có thể làm cái việc này ở đây vậy hả trời?". Không một lời xin lỗi, anh ta chỉ thản nhiên đáp: "Tôi chịu không nổi nữa rồi mà nếu có nói với lái xe cho dừng xe thì người ta cũng có đồng ý đâu mà nói!". 

Sau đó, mọi người xung quanh mới đổ xô về phía đầu xe, kêu ầm ỹ về mùi hôi trên xe. Xe buýt đến trạm dừng cuối ngay khi ra khỏi đường hầm một đoạn ngắn, thanh niên nọ vội vàng xuống xe, chạy mất dạng. Anh Vương nói, anh cũng rất muốn chụp lại "bằng chứng" nhưng rùng mình, ghê cổ không chụp lại nổi.

Mặc dù rất nhiều ý kiến lên án hành vi bất nhã của chàng thanh niên này nhưng cũng không ít ý kiến cho rằng các công ty xe buýt tại Trung Quốc cũng nên thay đổi "luật" tuyệt đối không dừng xe trên đường khi chưa đến trạm.