Trung Quốc: Chị em đua nhau dự tuyển mẫu... chân

Melon, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 01/12/2012

Mặc dù biết trước quá trình dự tuyển rất khắt khe nhưng với mức lương khá hời và công việc nhàn rỗi, rất nhiều chị em đã tham gia.

Ngày 28 tháng 11, tại hội chợ triển lãm nghề tổ chức tại Học viện Khoa học Công nghệ Quảng Đông, gian hàng tuyển mẫu… chân, yêu cầu “size” tiêu chuẩn 36 - 37 thu hút rất nhiều chị em tham gia với mức lương 3.500 Nhân dân tệ ( khoảng gần 12 triệu đồng). 

Trung Quốc: Chị em đua nhau dự tuyển mẫu... chân 1
Gian "tuyển mẫu chân" với mức lương cao.

Trung Quốc: Chị em đua nhau dự tuyển mẫu... chân 2
Hình ảnh chị em nô nức kéo nhau đi thi... chân.

Trung Quốc: Chị em đua nhau dự tuyển mẫu... chân 3
Một trong những thí sinh chuẩn bị dự tuyển.

Cuộc thi tuyển “tại trận” với  sự đo đạc rất cẩn thận của chuyên gia người nước ngoài. Không chỉ cần một bàn chân đẹp, điều kiện đầu tiên là kích cỡ chiều dài cũng như chiều ngang, độ dày của gang bàn chân. Sau đó là mới đến “vòng” thử giày vào chân để xem “dáng” bàn chân có phù hợp không. Đạt được bàn chân tiêu chuẩn không hề đơn giản song rất nhiều người đã bị loại vì sau đó chuyên gia đo bàn chân còn lại nhưng kích thước "lệch" nhau. 

Trung Quốc: Chị em đua nhau dự tuyển mẫu... chân 4
Hình ảnh chuyên gia cẩn thận đo đạc kích thước bàn chân của thí sinh.

Trung Quốc: Chị em đua nhau dự tuyển mẫu... chân 5
Tỉ mỉ với từng chi tiết về kích thước.

Trung Quốc: Chị em đua nhau dự tuyển mẫu... chân 6
Chuyên gia khá căng thằng và nghiêm túc với công việc đo dạc của mình.

Trung Quốc: Chị em đua nhau dự tuyển mẫu... chân 7
Hình ảnh "vòng thi" thử dáng chân.

Cuộc thi tuyển thu hút hàng trăm người tham gia nhưng chỉ dừng lại với con số 10 người trúng tuyển.