Tranh vẽ siêu kute từ... vỏ bút chì

Habi, Theo Trí Thức Trẻ 19:00 08/10/2012

Cùng với đó là tin về cụ bà sống thọ nhất hành tinh, cuộc thi xây tháp người ở Tây Ban Nha, chiếc xe đỗ trên... ban công tầng 3

Tranh vẽ siêu kute từ... vỏ bút chì


Nghệ sĩ Marta Altes, đến từ nước Anh, đã sáng tạo nên một thế giới tranh 3D độc đáo từ... vỏ bút chì. Điều độc đáo của bộ sưu tập này còn ở trí tưởng tượng phong phú của nữ nghệ sỹ. Vỏ bút chì biến hóa trong nhiều hình dáng và bối cảnh khác nhau tạo nên sự kết hợp hoàn hảo.

tranh-ve-sieu-kute-tu-vo-but-chi

Marta Altes đam mê hội họa từ khi còn nhỏ. Nữ nghệ sĩ này chia sẻ: “Tôi luôn cố gắng nhìn nhận cuộc sống một khách khách quan và tích cực nhất. Các tác phẩm của tôi là minh chứng, bạn có thể nở nụ cười hạnh phúc khi ngắm chúng”.

tranh-ve-sieu-kute-tu-vo-but-chi


tranh-ve-sieu-kute-tu-vo-but-chi


Cụ bà sống thọ nhất hành tinh


Cụ bà Antisa Khvichava, sống tại vùng hẻo lánh Sachino, thuộc Georgia vừa lên tiếng khẳng định cụ là người già nhất thế giới. Cụ Antisa được cho là đã 132 tuổi với bằng chứng tập hồ sơ từ thời Xô Viết. Theo đó, cụ sinh ngày 8/8/1880. Tuy nhiên, chưa có nhiều bằng chứng xác thực hơn nữa về độ tuổi của cụ.

tranh-ve-sieu-kute-tu-vo-but-chi

Được biết, cụ Antisa có 12 đứa cháu, 18 chắt và 4 chút. Đã hơn 10 năm nay, cụ đã không thể đi lại như bình thường và chủ yếu ngồi trên giường suốt cả ngày. Trong thời gian đó, cụ vẫn dành niềm đam mê cho công việc đan len. Tiết lộ về bí quyết sống thọ, cụ cho biết, hằng ngày cụ đều uống một chén rượu nhỏ, loại rượu mạnh do địa phương sản xuất. 

tranh-ve-sieu-kute-tu-vo-but-chi


Kỳ lạ cuộc thi đua "vịt" cao su


Mới đây, một cuộc thi kỳ lạ đã diễn ra ở thị trấn Tubingen, gần Stuttgart, Đức. Khoảng hơn 7.000 chú vịt làm bằng cao su được thả xuống dòng sông Neckar trong cuộc đua “vịt” được tổ chức hàng năm.

tranh-ve-sieu-kute-tu-vo-but-chi

Khi hàng ngàn chú vịt cao su màu vàng được thả xuống sông cũng là lúc cuộc thi bắt đầu. Những người có vịt tham dự sẽ đi dọc hai bên bờ sông cổ vũ và hy vọng may mắn sẽ đến với chú vịt của mình. Chú vịt cán đích đầu tiên sẽ giành giải nhất là một phiếu đi nghỉ mát có trị giá 1000 Euro (khoảng 27 triệu VNĐ).


Đỗ xe ô tô ở... ban công tầng 3


Người đi đường qua 1 tòa nhà cao tầng ở thành phố Kiev, Ukraine đã vô cùng ngỡ ngàng khi thấy chiếc Toyota màu đỏ đỗ trên ban công tầng 3 một cách "bất bình thường". Nhiều người thắc mắc làm thế nào tài xế có thể khiến chiếc xe “bay” lên độ cao hơn 18m. Tuy nhiên, dù lái xe hay dùng cần cẩu đưa xe lên thì hầu như ai cũng phải khâm phục khả năng điều khiển xe của tài xế.

tranh-ve-sieu-kute-tu-vo-but-chi

Được biết, thành phố Kiev hiện nay đang gia tăng dân số nhanh chóng. Chính điều này đã khiến diện tích đất cho sinh hoạt, dân dụng ngày càng bị thu hẹp. Đó cũng chính là lý do khiến các tài xế phải nghĩ ra cách đỗ xe có 1-0-2 như vậy.

tranh-ve-sieu-kute-tu-vo-but-chi


Lễ hội xây "tháp người" ở Tây Ban Nha


Mới đây, cuộc thi truyền thống Tarragona Castells tại Catalonia, Tây Ban Nha đã diễn ra, thu hút hơn 7.000 người tới theo dõi. Đây là một cuộc thi tạo cơ hội cho các nhóm thể hiện tài năng... xây tháp người. Tháp người được gọi là Castellers, mỗi đội đều nỗ lực sao cho tòa tháp của mình cao nhất, có cấu trúc phức tạp nhất.

tranh-ve-sieu-kute-tu-vo-but-chi

Theo luật chơi, tháp người có thể được xếp chồng lên tới 8 hoặc 9 tầng. Những thành viên khỏe nhất đứng phía dưới làm nền tháp. Họ phải tuân thủ quy định khắt khe về vị trí để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc. Trong khi đó, thành viên nhỏ gọn, nhẹ cân có nhiệm vụ làm đỉnh tháp. 

tranh-ve-sieu-kute-tu-vo-but-chi

tranh-ve-sieu-kute-tu-vo-but-chi

Được biết, truyền thống trồng tháp người là một phần của văn hóa Catalan được lưu truyền hàng trăm năm qua và người ta cho rằng, nó có nguồn gốc từ một điều nhảy tập thể của người địa phương từ thế kỷ 18. Tổ chức UNESCO đã công nhận đây là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới.


Phòng khám răng tuyển gái trẻ đẹp giúp "giảm đau"


Để bệnh nhân quên đi không khí căng thẳng và cảm thấy thoải mái khi đi khám răng, nha sĩ Yonggang Guo, giám đốc phòng khám nha khoa Tianlai ở Đài Bắc, Đài Loan đã nghĩ ra một ý tưởng rất độc đáo. Phòng khám chỉ tuyển trợ lý nha khoa là những cô gái trẻ đẹp, ông tin rằng những cô gái này có thể mang lại cho phòng khám bầu không khí dễ chịu.  

Hiện tại, Tianlai có 7 trợ lý xinh đẹp. Khi đến khám răng, mọi người sẽ được các "thiên thần" tiếp đón với nụ cười tươi tắn, điều này sẽ giúp khách hàng có tâm lý thoải mái. 

tranh-ve-sieu-kute-tu-vo-but-chi