Trầm trồ thán phục trước các bé có tài năng phi thường

Kuku (Theo odd), Theo 00:01 20/11/2010

Đúng là tài năng không đợi tuổi! <img src='/Images/EmoticonOng/03.png'>

1. Dhanat Plewtianyingthawee - Tài năng hội họa và violin

Cậu bé người Thái Lan này được biết đến như nghệ sĩ trẻ tuổi nhất thế giới. Nhắc đến Dhanat, mọi người sẽ nghĩ ngay đến tài năng hội họa xuất chúng của cậu bé này. Bằng chứng là khi mới 3 tuổi rưỡi, Dhanat đã có một buổi triển lãm tranh của riêng mình ở Bangkok vào tháng 4/2006. Dhanat đã vẽ được hơn 2.000 tác phẩm, trong đó 1.000 tác phẩm in trên thiếp đã được bán sạch.


Dhanat cùng gia đình


Tác phẩm của bé


Rất đẹp phải không nào





Khi biểu diễn violin tại Thái Lan

Không chỉ vẽ đẹp mà Dhanat còn nổi tiếng với tài chơi Violin của mình. Dhanat bắt đầu tiếp xúc với loại nhạc cụ này khi được 3 tuổi rưỡi. Đến khi Dhanat được 4 tuổi 4 tháng, cậu bé đã biểu diễn rất tự tin tại Nhà hội nghị trung tâm văn hóa Thái Lan.

Dưới đây là đoạn video khi Dhanat biểu diễn (video trên youtube này đã thu hút hơn 11 triệu lượt xem).
 


2. Đàm Đăng Khoa - Không cần nhìn lịch vẫn biết được ngày nào vào thứ mấy

Đàm Đăng Khoa là một cậu bé gốc Việt, hiện đang sinh sống tại Mỹ. Em có tên Mỹ là William Đàm. Em là con của ông Đàm Hữu Đông và bà Kathleen Lê. Một bài báo của Mỹ đã viết về em với tựa đề "Canledar Master".


Tài năng của em được phát hiện ra khi bố mình đang lúng túng không biết ngày khám răng là vào thứ mấy, ngay lập tức Khoa đã giúp bố. Trong cuộc phỏng vấn với báo OC Register, Khoa được hỏi để thử về năng khiếu của em, bắt đầu với ngày 9 tháng 1 năm 900.000, Khoa không chần chừ: “Đó là ngày chủ Nhật”; ngày 19 tháng 12 năm 10.000.000.000 được Khoa trả lời là thứ ba, trong 3 giây. Cả hai câu đều được kiểm lại đúng chính xác trên máy điện toán.

3. Võ Trung Tiến - 28 tháng tuổi đã biết đọc

Em Võ Trung Tiến là con của anh Võ Văn anh và chị Nguyễn Thị Nghị. Trong một lần sang thăm ông chú họ, em Tiến đã nhìn lên tấm bằng khen và lập tức đọc được rành mạch từng chữ: "Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bằng khen tặng ông Võ Mật..." Bất ngờ trước khả năng của con, anh chị tiếp tục theo dõi. Vượt qua nhiều thử thách của bố mẹ, Tiến được bà con làng xóm tin cậy. Họ thường mang những phong thư sang nhờ em đọc giúp với phần thưởng khi là gói phồng tôm, lúc là cái kẹo.



4. Doo Kanghyun - Nhạc trưởng tương lai


Một cậu bé rất kháu khỉnh dễ thương phải không nào

Lúc mới nhìn qua, ta sẽ thấy Doo Kanghyun là một cậu bé người Hàn Quốc vô cùng kháu khỉnh, dễ thương. Tuy mới có 16 tháng tuổi nhưng bé Kanghyun đã có khả năng cảm nhận nhạc cực kỳ tốt. Cứ khi nghe nhạc cổ điển là em lại như một người nhạc trưởng tài ba đang chỉ huy dàn nhạc với động tác rất chuyên nghiệp.

Trong chương trình truyền hình tạp kỹ Star King nổi tiếng của Hàn Quốc, bé Doo Kanghyun đã tham gia như một khách mời và đem lại cho tập thứ 114 của Star King đầy ắp những niềm ngưỡng mộ và tiếng cười vui vẻ.

5. Akrit Jaswal - Thần đồng phẫu thuật


Khuôn mặt rất thông minh của cậu bé 7 tuổi

Với số IQ cao hơn bất kỳ cậu bé cùng tuổi nào khác - 146, Akrit là một thần đồng của giới y học hiện đại. 10 tháng tuổi đã biết đi và nói, 2 tuổi biết đọc và viết sách, 5 tuổi đã đọc lưu loát tiểu thuyết bằng Tiếng Anh, hiện giờ, Akrit đang nghiên cứu cách chữa bệnh ung thư.


Akrit trong một chương trình phỏng vấn

Akrit đã cứu giúp một cô bé ở Ấn Độ bị bỏng nặng khi mới chập chững biết đi. Những ngón tay của em dính liền vào nhau và cuộn tròn giống một quả bóng có mấu. Bố mẹ làm nghề chăn cừu và quá nghèo nên không có đủ tiền để phẫu thuật cho bé. Sau khi nghe danh một cậu bé còn rất nhỏ được gọi là thần đồng phẫu thuật, họ tìm đến cậu. Akrit đã phẫu thuật và giải thoát thành công các ngón tay của cô bé 8 tuổi, khi ấy cậu mới chỉ 7 tuổi.

6. Yoo Ye-eun - Thần đồng âm nhạc của Hàn Quốc



Yoo Ye-eun chào đời năm 2002 với căn bệnh mù bẩm sinh. Không chỉ thế, bé còn bị chính những người sinh ra mình bỏ rơi. May mắn thay, em được đôi vợ chồng Yoo Jang-jooPark Jeong-soon nhận về làm con nuôi.


Bé Ye-eun với nhóm nhạc DBSK

Tài năng thiên bẩm của em được phát hiện trong một lần tiếp xúc với chiếc piano cũ. Dù mới chỉ 3 tuổi nhưng em đã có thể đánh hoàn chỉnh một bản nhạc Hàn Quốc mà mẹ nuôi hay hát.

Chị Park Jeong-Soon, mẹ nuôi Yoo cho biết: "Khi mới 3 tuổi cháu đã biết chơi đàn piano. Tôi thực sự không biết cháu đã học từ đâu và thật khó có thể tin nổi điều đó. Cháu bị mù và mới có 3 tuổi. Làm sao mà cháu có thể thuộc những phím đàn để chơi được các bản nhạc?"



Cũng trên chương trình Star King nổi tiếng, bé Yoo Ye-eun đã làm hàng nghìn người trầm trồ thán phục với tài năng của mình. Ngay sau đó, đoạn video của em tại chương trình được tải lên Youtube, thu hút hàng triệu lượt xem.

Bé Yoo Ye-eun cùng nhóm nhạc nổi tiếng DBSK biểu diễn bài "You raise me up"