Trà làm từ phân gấu trúc

Habi, Theo 09:53 13/11/2011

Nhưng lại có giá thành trên trời đấy nhé! <img src="/Images/EmoticonOng/10.png" />

Ông An Yanshi, một giảng viên Đại học, đến từ Trung Quốc đã nảy ra ý tưởng độc đáo về một loại trà đắt nhất thế giới. Ông thu thập... 5 tấn phân gấu trúc để làm... nguyên liệu cho loại trà độc nhất vô nhị này.

An Yanshi cho rằng, phân của gấu trúc trong quá trình lên men sẽ làm tăng hương thơm độc đáo cho các loại trà. Ông giải thích: "Gấu trúc có hệ thống tiêu hóa rất kém, chúng chỉ hấp thụ khoảng 30% thức ăn. Điều đó có nghĩa là phân của chúng giàu chất xơ và dinh dưỡng. Nó có hương vị đặc biệt và hấp dẫn."


An Yanshi, chủ nhân của ý tưởng độc đáo: sáng tạo ra loại trà đắt nhất thế giới làm từ phân gấu trúc.

Để thực hiện kế hoạch kỳ quặc này, Yanshi đã cho thu thập rất nhiều phân gấu trúc từ Trung tâm gấu trúc ở Thành Đô, Tứ Xuyên, một tỉnh miền Nam Trung Quốc. Ông mong rằng, loại trà độc đáo sẽ thu hút một lượng khách hàng lớn. Mặc dù vậy, có vẻ như không phải ai cũng hào hứng với sản phẩm này vì nó rất đắt. Mỗi kg trà làm từ phân gấu trúc có giá tương đương... 1,6 tỷ VNĐ. Bên cạnh đó, An Yanshi cũng đang nuôi hy vọng sẽ được ghi tên vào Kỷ lục Guinness với thành tích tạo nên loại trà đắt nhất thế giới.


Không biết loại trà này có hương vị như nào nhỉ? (Ảnh minh họa).

Hiện nay, một trong những loại đồ uống đang giữ "kỷ lục" đắt nhất thế giới là cà phê làm từ... phân chồn. Mỗi tách cà phê này có giá khoảng hơn... 1 triệu VNĐ. Chồn là loài động vật thích ăn các loại hạt, chúng thường trèo lên các cây cà phê và chỉ ăn những trái cà phê đỏ nhất, chín nhất. Trên thực tế, đây là loài động vật ăn thịt và do đó không thể tiêu hóa hạt cà phê, sau đó, chúng thải hạt cà phê ra cùng với phân. Những người dân ở đây sẽ đi thu lượm phân có lẫn hạt cà phê của loài chồn này. Khi được sử dụng, loại hạt cà phê này có mùi đặc trưng và đem lại vị rất lạ so với các loại cà phê thông thường.