Tổng hợp những hiện tượng... cá chết hàng loạt cực bí ẩn

Ngựa Vằn , Theo 00:00 11/09/2011

Không rõ nguyên nhân chính xác dẫn tới hiện tượng cá chết này...

1. Hàng nghìn con cá chết ở Trung Quốc

Vào ngày 31/8 vừa qua, hàng nghìn con cá chết đã được phát hiện tại vài khu vực ở huyện Cổ Điển, thành phố Ninh Đức, Phúc Kiến, Trung Quốc. Ước tính thiệt hại của việc cá chết lên tới hàng triệu nhân dân tệ. 

Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra sự việc này, những người nuôi cá cho rằng các chất ô nhiễm thải ra từ các doanh nghiệp là nguyên nhân. Sự việc này khiến cho nhiều người dân Trung Quốc cảm thấy rất lo lắng.

Hàng loạt cá chết ở Trung Quốc.



Người dân tiếc nuối nhìn đàn cá chết...



Cá nổi lềnh phềnh ở khắp nơi.


Ước tính thiệt hại của việc cá chết lên tới hàng triệu nhân dân tệ. 

2. Hàng triệu con cá chết ở Mỹ

Vào ngày 8/3/2011, tại các bến tàu ở Los Angeles, Mỹ, người ta đã phát hiện xác của hàng triệu con cá mòi tại biển Redondo. Điều này dẫn đến tình trạng bốc mùi nồng nặc tại đây. Những con cá này tạo thành 1 lớp dày 30cm trên mặt biển và gây ra tình trạng tắc nghẽn đường ra vào của tàu thuyền. Khoảng 1/5 diện tích mặt nước của bãi đỗ tàu đã dày đặc xác cá chết.


Hàng triệu con cá chết tại Mỹ.

Điều đáng chú ý là những con cá mòi này không hề có dấu hiệu trúng độc, người ta cũng không hề thấy có dấu vết dầu loang hay rò rỉ chất độc hại ở biển. Các nhà sinh vật học cho rằng nguyên nhân cá chết là do bão vào vùng biển, dẫn đến tình trạng cá bơi nhầm hướng vào góc của bãi đỗ tàu và cuối cùng là chết khi không có đủ oxy.

Cận cảnh những con cá chết.

Tình trạng hàng triệu con cá mòi chết như này khiến chính quyền địa phương hết sức lo ngại về vấn đề môi trường. Người dân phải thu gom xác cá rất vất vả đồng thời không khí bị ô nhiễm bởi mùi cá chết bốc lên rất khó chịu.



Việc dọn cá rất vất vả.



Một cảnh tượng khó tin.

Trắng cả mặt biển...

3. 700 tấn cá chết ở Philipiens

Vào hồi tháng 5 năm nay, khoảng 800 tấn cá măng đột nhiên chết trắng nổi lềnh phềnh ở hồ nước gần núi lửa Taal, phía Nam, Manila, Philipiens. Ước tính số cá bị chết lên đến 700 tấn. Những con cá này chết không phải do những dấu hiệu bất thường tại núi lửa khu vực này. Nhiều chuyên gia cho rằng sự sụt giảm nhiệt độ nước hồ có thể là nguyên nhân.

700 tấn cá chết ở Philipiens.

Thiệt hại của việc này có thể lên đến 770.000 USD (tương đương 16,1 tỷ VNĐ). Hồ Taal là một hồ nước lớn bao bọc quanh một ngọn núi lửa cũng có tên là Taal, từ lâu người dân đã đến đây để nuôi cá và hồ nước này là nguồn cung cấp thực phẩm cho người dân khu vực cũng như toàn Philipiens.






Cá chết nổi lềnh phềnh trên hồ.