Thực vật lạ lùng và đáng sợ

Bích Ngọc, Theo 11:13 24/01/2011

Bạn đã biết hết về những loài thực vật này chưa? <img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Hiện nay có khoảng gần 375.000 loại cây trồng từ khắp mọi nơi trên thế giới, mỗi loại đều có những đặc trưng riêng. Dưới đây là một số loại cây trồng được tìm thấy ở một số miền trên thế giới, một vài trong số chúng ăn côn trùng để cung cấp protein, một số lại có chức năng bắt mồi. Trong đó cũng có một số cây trồng tiềm ẩn chất độc chết người.

1. Dionae Muscipula

Theo cách gọi của người địa phương, loại cây này nhìn chung được biết đến như “Nữ thần cây bắt mồi”. Đặc trưng của nó là bắt các loại côn trùng. Loại cây này tỏa ra một mùi hương đặc biệt để thu hút côn trùng đến gần và ngay sau đó mở miệng ra. Chỉ cần con mồi đậu xuống sẽ bị vướng vào những chiếc lông nhỏ ở bên trong và quá trình tiêu hóa bắt đầu. Nếu con mồi có thể may mắn thoát ra ngoài, thì cây sẽ lại mở miệng trong vòng 12 tiếng để đợi con mồi tiếp theo.



2. Wolffia Angusta

Đây được xem là loại thực vật nhỏ nhất thế giới, phát triển trên bề mặt nước và không có rễ. Chúng tạo thành những nhóm nhỏ và tồn tại cùng nhau hay có thể kết hợp với những loài thực vật khác cũng phát triển trên bề mặt nước như chúng. Loại thực vật này nhỏ, có hình tròn và bạn có thể đặt 50 đến 60 cây trên đầu ngón tay.



3. Lithops Julii

Lithops là một từ Hi Lạp: Litho có nghĩa là đá, ops có nghĩa là tương tự. Tên loài thực vật này cho thấy hình dạng của chúng giống như hình dạng của những viên đá. Loại cây này luôn luôn có màu xanh hoặc vàng. Tuy nhiên đôi khi cũng có một số cây có màu ghi với một chút đỏ. Loại cây này thường được tìm thấy ở sa mạc hay ở trong các vùng đất cằn cỗi và ngụy trang giống như những viên đá.



4. Welwitschia Mirabilis

Friedrich Welwitschia đã phát hiện ra loại cây này vào năm 1859 và vì vậy người ta đã lấy tên ông để đặt tên cho loại cây này. Tuổi thọ trung bình của loại cây này khoảng 2000 năm. Hàng năm chúng chỉ cần được tưới rất ít nước. Một đặc điểm khác của loại cây này là chúng rất dày và khô. Loại cây này gồm có 2 lá và mỗi lá rất dài.



5. Victoria Amazonica

Đây là loại cây lớn nhất thuộc họ hoa loa kèn nước đã từng được tìm thấy. Họ hoa loa kèn nước có thể nặng ngang với sức nặng của bàn tay người lớn, mỗi cây có thể nặng tới 150kg. Rễ của chúng khoảng 7m, độ dài và đường kính khoảng 3m. Đặc biệt là loại cây này có thể thay đổi màu sắc và chính điều này đã khiến chúng trông đẹp hơn. Khi hoa của chúng nở lần đầu tiên vào ban đêm, chúng có màu trắng và ngày hôm sau lại chuyển sang màu hồng. Loại cây này được bao quanh bởi những chiếc gai sắc nhọn trừ hoa và phần giữa của cây.



6. Hydnora Africana

Loại cây này được phát hiện ra ở Nam Châu Phi và nổi tiếng về mùi khó ngửi của nó. Tuy nhiên mùi hương này lại thực sự rất quan trọng đối với sự sống của cây. Chúng cũng có chức  năng bắt mồi và mùi hương này được dùng để thu hút các loài bọ và côn trùng. Loại cây này không độc và có thể ăn được. Sherwin đã tìm thấy loại cây này lần đầu tiên vào năm 1973 ở California, Mỹ.



7. Nepenthes

Loại cây này còn được gọi là “cây nắp khỉ” bởi vì có vài lần người ta nhìn thấy khỉ đã uống chất lỏng ở trong thân cây và loại chất lỏng này được dùng để bắt mồi. Cũng có một cái nắp để che đậy loại chất lỏng đựng bên trong cây. Loại cây này được tìm thấy ở Australia - nơi có độ ẩm cao trong không khí vào năm 1658.



8. Dracunculus Vulgaris

Loại cây này còn có một tên gọi khác là “cây rồng”. Chúng có một cái bẹ lớn màu tím tối, thường được trồng ở vùng Balkan. Nhưng các nhà khoa học cũng có thể trồng loại cây này ở một số vùng của Mĩ và Puerto Rico.



9. Rafflesia Arnoldii

Loại cây này ít khi được nhìn thấy và phát triển trong điều kiện rất đặc biệt của một số vùng miền trên thế giới. Chúng cũng nổi tiếng vì mùi hương khó ngửi để thu hút côn trùng. Chúng cũng được xem là loại cây nặng nhất thế giới: có thể nặng tới 11kg và kích cỡ 1m.



10. Amorphophallus Titanum

Loại cây này mọc ở rừng nhiệt đới Sumatra. Chúng có mùi hương lạ giống như mùi thịt để thu hút côn trùng, và có thể cao đến 3m. Các nhà khoa học có thể trồng loại cây này ở nhiều vùng khác trên thế giới cũng như dưới điều kiện đặc biệt. Loại cây này còn có tên gọi khác là “hoa xác chết”.