Thích thú với dự án tên lửa bay "có một không hai" bằng... kẹo của người Nhật

, Theo Trí Thức Trẻ 00:32 12/03/2015

Trong thời buổi xăng dầu đang lên giá, kẹo chắc chắn sẽ là nguồn nhiên liệu tuyệt vời dùng để... phóng tên lửa.

Phóng tên lửa cầu kỳ, phức tạp và tốn kém như thế nào thì chắc hẳn mọi người đều hiểu rõ. Thế nhưng, phóng tên lửa với nguyên liệu làm từ... kẹo thì lại là câu chuyện "có một không hai". Và người Nhật đã làm được điều đó! 


Bạn có biết rằng tên lửa này chạy hoàn toàn từ kẹo?

Mới đây, hãng sản xuất bánh kẹo Nhật Bản UHA Mikakuto đã mời các chuyên gia từ các phòng thí nghiệm và trường đại học khác nhau tại Nhật Bản để tạo ra một tên lửa sử dụng nhiên liệu hoàn toàn bằng kẹo. Chỉ với 20 viên kẹo mềm Puccho, tên lửa đã được phóng thành công lên bầu trời và đạt độ cao 248 mét.




Lời chia sẻ vui vẻ và đầy hy vọng cho tương lai của các chuyên gia Nhật Bản.

Theo như các chuyên gia này chia sẻ, thành công với họ không chỉ là phóng "tên lửa kẹo" lên bầu trời, mà còn là một lời chia sẻ với lớp trẻ sau này rằng "chúng có thể làm một điều gì đó vừa vĩ đại, vừa vui như thế này.".






Ý tưởng siêu lạ và đã được thực hiện trong thời gian dài.


Tên lửa được phóng lên trời thành công trong sự kỳ vọng của mọi người.




Khoảnh khắc ăn mừng về thành công của dự án đặc biệt.

Video về dự án tên lửa kẹo ấn tượng mang tên "Candy Rocket Project".