Thăm vương quốc dành cho chó

Dân Trí, Theo 11:30 03/06/2010

Tại miền nam Brazil, có một thị trấn độc nhất vô nhị dành riêng cho chó, với khoảng 1.600 con chó cư ngụ tại đây.

Thị trấn đặc biệt này toạ lạc tại thành phố Caxias do Sul thuộc bang Rio Grande do Sul, miền nam Brazil. Thị trấn do Sociedade Amiga dos Animais - một tổ chức phi chính phủ bảo vệ động vật quản lý và điều hành.

Ngoài 1.600 con chó, thị trấn còn là nơi trú ngụ của khoảng 200 con mèo. Sociedade Amiga dos Animais bắt đầu xây dựng thị trấn từ năm 1998. Người dân địa phương gọi đây là khu ổ chuột dành cho loài chó.



Mỗi chú cún có một căn nhà nhỏ.

Các cư dân của khu ổ chuột sống trên một khu đất rộng 1,4 héc-ta do chính quyền địa phương tài trợ. Theo Sociedade Amiga dos Animais, thị trấn tiêu thụ khoảng 12 tấn thực phẩm mỗi tháng.





Một số con vật "gia nhập" thị trấn sau khi được tìm thấy khi đang lang thang trên các đường phố hoặc là nạn nhân của các vụ bạo lực.

Rất rộng nhé.


Chăm sóc hàng nghìn con chó, mèo này là các tình nguyện viên yêu động vật. Sociedade Amiga dos Animais dựa vào các tình nguyện viên để xử lý hầu hết các công việc trông nom thị trấn. Khu ô chuột ngày càng đông với số lượng cư dân đến thị trấn luôn nhiều hơn số các con vật được nhận nuôi.




Do mật độ dân cư đông, Sociedade Amiga dos Animais hi vọng sẽ nhận được hỗ trợ tài chính từ chính phủ để nâng cao các điều kiện sống của khu ổ chuột và gia tăng số lượng động vật mà tổ chức có thể chăm sóc.