Tham quan quán cà phê băng đăng kỳ thú nằm giữa sa mạc nóng bỏng

, Theo Trí Thức Trẻ 15:47 04/07/2015

Dù nằm giữa sa mạc nóng bỏng nhưng quán cà phê đặc biệt này vẫn thu hút khoảng 100 lượt khách tới đây mỗi ngày.

Khi nhiệt độ ngoài trời lên tới gần 40 độ C vào cái thời điểm nóng nực giữa mùa hè, thật khó để người ta có thể đi ra ngoài để đi dạo hay trò chuyện cùng bạn bè. Thế nhưng tại Dubai, UAE, người dân tại đây lại đang nườm nượp rủ nhau đi ra... sa mạc để thưởng thức đi uống cà phê. Tất cả là nhờ vào quán cà phê độc đáo nhất nhì thế giới có tên Chillout.


Nội thất hoàn toàn bằng băng của Chillout.

Được đặt giữa sa mạc nóng bỏng, thế nhưng khi tới đây, bạn sẽ phải khoác lên mình áo khoác dày cộm, bốt cao và cả mũ lông. Lý do là vì quán cà phê này luôn có nhiệt độ ở mức... - 6 độ C. Vì thế, toàn bộ các món đồ tại đây đều làm từ băng chạm khắc, từ bàn ghế, đèn chum, rèm cửa cho tới các loại ly, tách, đĩa. Điều này đã khiến các du khách tới đây cảm thấy dễ chịu giữa thời tiết oi bức nóng bỏng của vùng sa mạc Trung Đông.


Các vị khách tới đây chủ yếu đều chọn uống cà phê nóng.

Người quản lý của quán, anh Mark Ranasinghe cho biết, Chillout được xây dựng để làm cho những vị khách tới đây có thể tận hưởng cảm giác tận mắt nhìn thấy băng tuyết giữa sa mạc. Họ cũng đầu tư khi liên tục thay đổi nội thất cũng như các bức tượng bên trong quán để phù hợp với ngày lễ hay chủ đề của quán trong tháng đó. 


Hầu như tất cả mọi món đồ tại đây đều được làm từ băng.

Để có thể thưởng thức một tách cà phê trong vòng chỉ 40 phút tại đây, khách hàng sẽ phải trả 60 dirham (khoảng 130 nghìn VND) và quán cũng chỉ phục vụ được tối đa 40 khách cùng lúc. Thế nhưng, theo ước tính của quán, Chillout đón ít nhất 100 vị khách tới tham quan và thưởng thức cà phê mỗi ngày.


Chillout đem tới trải nghiệm thú vị giữa sa mạc nóng bỏng.


(Nguồn: NY Daily News)