Sự thay đổi chóng mặt về chuẩn mực cái đẹp của phụ nữ Triều Tiên 100 năm qua

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 16:15 18/03/2015

Qua đoạn clip tua nhanh, có thể nói vẻ đẹp của phụ nữ Triều Tiên trong suốt 100 năm qua đã thay đổi một cách "chóng mặt" tuy vậy mỗi miền vẫn có được phong cách đặc trưng nổi bật.

Ngày nay nhắc tới Hàn Quốc, người ta sẽ nghĩ ngay tới công nghệ làm đẹp dao kéo đỉnh cao có thể biến vịt thành thiên nga. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa vẻ đẹp cổ điển của người Triều Tiên không gây được ấn tượng mạnh.

Giống như bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới, phụ nữ Triều Tiên sở hữu nét đẹp đặc trưng của dân tộc mình, mặc dù không thuộc chuẩn mực thế giới nhưng cũng được xếp vào hàng đẹp lạ và đậm chất Á Đông. Trong video "Vẻ đẹp qua 100 năm: Triều Tiên" mới đây do nhóm sáng tạo The Cut (Mỹ) thực hiện, độc giả sẽ cùng các "phi hành gia" thời gian "bơi ngược" lịch sử để khám phá vẻ đẹp của phụ nữ Bắc cũng như Nam Triều Tiên trong 1 thế kỷ qua.

Clip sự thay đổi về chuẩn mực cái đẹp của phụ nữ Triều Tiên trong 100 năm qua.

Những năm 1910

Mở đầu là thời kỳ của vẻ đẹp chuẩn mực với kiểu tóc vấn cầu kỳ, châm cài và làn da trắng sáng.

Những năm 1940

Nhảy vọt sang những năm 1940, phụ nữ Triều Tiên đã bớt kiểu cách hóa đầu tóc hơn mà thay vào đó là chạy theo xu hướng môi đỏ và lông mày bản to.

Những năm 1950

Kế tiếp là thời kỳ những năm 1950 sau Chiến tranh Triều Tiên, đất nước bị chia làm đôi. Điều này dẫn tới vẻ đẹp chuẩn mực của phụ nữ Triều Tiên cũng bắt đầu bị phân cực mạnh mẽ từ thời kỳ này. Trong khi phụ nữ Nam Triều Tiên (Hàn Quốc) hướng tới chuẩn mực cái đẹp phương Tây thì phụ nữ Bắc Triều Tiên trở nên năng động hơn với hình ảnh nữ chiến sĩ.

Những năm 1960

Cả hai miền Triều Tiên đều chuyển hóa với lối trang điểm và mái tóc nữ tính hơn ở thập kỷ 60.

Những năm 1970

Sang tới thập kỷ 70, phụ nữ Hàn Quốc rất chuộng kiểu tóc hất và phụ kiện màu mè. Trái lại, phụ nữ Bắc Triều Tiên lại chỉ thích mũ vành và trang điểm nhẹ.

Những năm 1980

Những năm 1980, tóc đánh rối và đánh mắt màu sáng là phong cách chủ đạo tại Hàn Quốc. Còn tại Bắc Triều Tiên, tóc xịt gôm cứng và môi đỏ trầm mới là xu hướng chính.

Những năm 1990

Đến thập kỷ 90, sự khác biệt giữa chuẩn mực cái đẹp 2 miền đã thay đổi đáng kể. Phụ nữ Hàn Quốc thường làm đỏm với những chiếc cặp tóc hình con bướm còn phụ nữ Bắc Triều Tiên lại chuộng kiểu tóc giấu đuôi.

Những năm 2000

Sang đến những năm 2000, phong cách nữ chiến sĩ bắt đầu quay trở lại ở Bắc Triều Tiên tuy nhiên đã bớt thô cứng hơn trước kia. Trong khi đó, tại Hàn Quốc, phụ nữ lại tỏa sáng với mắt màu khói và son bóng.

Những năm 2010

Thời điểm này, vẻ đẹp chuẩn mực giữa hai miền Triều Tiên vẫn có sự khác biệt đáng kể. Phụ nữ Hàn Quốc tạo điểm nhấn bằng lông mi giả và trang điểm tạo khối cho khuôn mặt. Nhưng phụ nữ Bắc Triều Tiên lại tập trung làm cho làn da sáng bóng với lối trang điểm đậm.

(Nguồn: BF)