Sát thủ bá đạo số 1 trong "7 viên ngọc rồng" là ai?

, Theo Trí Thức Trẻ 17:02 15/07/2015

Với thành tích chiến thắng trong nhiều trận đấu, những nhân vật dẫn đầu danh sách quả thực xứng đáng với danh hiệu sát thủ "bá đạo" nhất truyện.

7 viên ngọc rồng (còn được biết với cái tên Dragon Ball) là bộ manga nổi tiếng và rất quen thuộc với các bạn trẻ Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Songoku, Piccolo, Vegeta đều trở nên rất quen thuộc với những người ghiền bộ truyện tranh nổi tiếng Nhật Bản này. Họ đã trải qua rất nhiều trận chiến, đạt thắng lợi ấn tượng và hạ gục không biết bao nhiêu đối thủ trải dài trong suốt bộ truyện.

Đã từ lâu, các fan ruột của "7 viên ngọc rồng" thường tranh cãi xem ai mới là kẻ "bá đạo" nhất truyện nhưng rất khó để liệt kê chính xác các chi tiết từ đầu tới cuối. Mới đây, một họa sĩ có tên Alberto Cubatas trên trang DeviantArt đã giúp cho những người hâm mộ hình dung dễ dàng hơn nhờ bộ sưu tập tranh về chiến tích của từng nhân vật. Nếu như Songoku nằm trong top dẫn đầu là điều quá hiển nhiên thì mọi người sẽ phải phì cười vì chiến tích của người cuối cùng. Hãy cùng khám phá các chi tiết dưới đây:


1. Vegeta hay còn được biết tới với cái tên Ca-đích là một kẻ xuống tay tàn bạo.


2. Songoku đã đánh bại nhiều kẻ thù. Tuy nhiên có một người không may mắn trong bức hình này, bạn biết là ai không?


3. Trunks (Ca-lic) của thời tương lai cũng có lý lịch không kém gì cha mình.


4. Piccolo từng "làm cỏ" cả Songoku trong quá khứ trước khi được hồi sinh lại.


5. Songohan với chiến tích hoành tráng khi hạ gục được Cell.


6. Cuối cùng, chỉ còn lại mình Yamcha ở nơi đồng không mông quạnh.

(Nguồn: Deviant Art)