Rùng rợn nhà máy bỏ hoang bị 107 triệu con nhện làm tổ

Chi Mai, Theo Mask Online 16:00 04/11/2014

Theo ước tính của các nhà khoa học, có khoảng 107 triệu con nhện đang sống trong nhà máy. Trung bình có 1m3, lại có 35.176 con nhện làm tổ.

Được tìm thấy vào năm 2009, Nhà máy xử lý nước thải Baltimore bị bỏ hoang ở bang Maryland, Mỹ không chỉ tạo cảm giác lạnh gáy cho du khách ngay khi bước chân vào bởi vẻ hoang tàn, bụi bặm mà còn bởi những lớp mạng nhện khổng lồ giăng kín khắp nơi. Đáng sợ hơn khi biết được nhà máy bỏ hoang này là tổ của khoảng hơn 100 triệu con nhện đang còn sống.

Rùng rợn nhà máy bỏ hoang bị 107 triệu con nhện làm tổ 1
Lớp mạng nhện khổng lồ bao trùm khắp các trang thiết bị nhà máy.

Mặc dù đã được biết đến cách đây vài năm nhưng phải cho tới khi bộ ảnh chân thực về bầu không khí ám ảnh trong Nhà máy xử lý nước thải Baltimore được chia sẻ vào cuối tuần trước thì tình trạng bị nhện xâm lấn tại nhà máy này mới thực sự được chú ý tới.

Rùng rợn nhà máy bỏ hoang bị 107 triệu con nhện làm tổ 2

Được biết, bao trùm gần như khắp 16.000m2 nhà máy là lớp mạng nhện lớn. Theo ước tính của các nhà khoa học, có khoảng 107 triệu con nhện đang sống trong nhà máy. Trung bình có 1m3, lại có 35.176 con nhện sinh sống.

Rùng rợn nhà máy bỏ hoang bị 107 triệu con nhện làm tổ 3
Có khoảng 107 triệu con nhện làm tổ trong nhà máy.

Rùng rợn nhà máy bỏ hoang bị 107 triệu con nhện làm tổ 4
Trung bình cứ 1m3 lại có 35.176 con nhện sinh sống.

Ở một vài khu vực của nhà máy, 95% diện tích bị mạng nhện bao phủ. Các lớp mạng nhện dày đặc tới nỗi có thể kéo cả bóng đèn tuýp huỳnh quang dài 2,4m ra khỏi trần.

Rùng rợn nhà máy bỏ hoang bị 107 triệu con nhện làm tổ 5
Đèn tuýp bị lôi ra khỏi trần vì lớp mạng nhện kéo.

Tại Mỹ, phần lớn mạng nhện là do 2 loài nhện bụng tròn chân dài (Tetragnatha guatemalensis) và nhện cầu (Larinioides sclopetarius) dệt thành. Hai loài nhện này có thể được xem là kiến trúc sư chính. Do nhện cần phải nước để ăn và sinh đẻ nên chúng thường sống ở nơi gần nguồn nước.

(Nguồn: Wired)