Rùng mình trước những tập tục kinh dị trên thế giới (P1)

Bích Ngọc, Theo 00:00 01/02/2011

Bạn có tin rằng trên thế giới có những tập tục như sống chung với người chết, ăn tro người chết... không??? <img src='/Images/EmoticonOng/09.png'>

1. Tập tục khạc nhổ của người Masai

Bộ tộc Masai sống ở khu vực Tanzania và Kenya. Họ có một tập tục rất kì lạ để đón chào nhau vào các ngày lễ tôn giáo bằng cách khạc nhổ vào nhau. Thêm vào đó con người trong bộ tộc này sẽ bế đứa trẻ mới sinh trên tay và khạc nhổ vào đứa trẻ nhiều lần. Đằng sau tín ngưỡng này là niềm tin rằng nếu họ không làm như vậy với đứa trẻ thì đứa trẻ sẽ gặp phải điều xui xẻo trong cuộc sống.



2. Tập tục Lyomante - giết gấu

Tập tục này là của người Hindu. Họ giết các con gấu ngủ đông, lấy những con gấu con và mang về nuôi. Sau vài năm, họ bóp chết những con gấu con đó. Người Hindu tin rằng những chú gấu là những sáng tạo giống như Chúa trời và xuất hiện giữa chúng ta.



3. Tập tục ăn tro Yanomamo

Bộ tộc Yanomamo sinh sống ở Brazil và Venezuela. Họ sống cách xa thế giới hiện đại và trung thành với những tập tục của họ như: khi bất kỳ ai trong gia đình chết, họ thiêu người chết và sau đó ăn tro.



4. Cho người chết ăn

Người Roman trong quá khứ có tập tục này: ăn cùng với những người đã chết - những người họ yêu thương. Các ống dẫn được gắn với các bộ phận của người chết, sau đó mật ong và rượu được đổ đầy vào trong các ống đó.

5. Tập tục Satere-Mawe - Cho kiến đốt tay

Những thanh niên trong bộ tộc phải đeo một chiếc găng tay do các trưởng bối yêu cầu. Trong chiếc găng tay được đổ đầy kiến thường xuyên châm đốt khiến họ phải đau đớn. Các thanh niên này chỉ có thể bỏ chiếc găng tay ra sau 10 phút và họ phải thực hiện tập tục này hàng năm cho đến khi gia đình họ cho phép họ dừng làm việc đó.



6. Sống với người chết

Một bộ tộc sống ở Indonesia theo tập tục này. Những người trong bộ tộc bọc người chết lại ngay sau khi họ chết và giữ thi thể họ trong nhà. Người trong bộ tộc tin rằng lưu giữ lại thi thể người chết cũng giống như lưu giữ linh hồn họ cho đến khi họ được đem chôn. Trong hình, bạn có thể nhận ra một gia đình ở Indonesia đang thực hiện tập tục này và đã giữ thi thể của người chết trong một khoảng thời gian dài để lưu giữ linh hồn cô ấy.



7. Tập tục của Muharram - Tự đánh mình

Vào ngày giỗ của Husain lbn Ali, một nhóm người Shia Muslim đi xuống đường phố với roi da có đính kèm dao, kiếm và tự đánh vào mình nhiều lần. Điều này dường như là rất độc ác nhưng những người này đang tham gia một cách tự nguyện để bày tỏ tình yêu thương và sự tiếc thương dành cho những người yêu thương của họ đã chết.



8. Ném trẻ con

Các gia đình sống ở Sholapur tại Ấn Độ theo tập tục này. Họ bế những đứa trẻ lên một cái tháp cao 15m và ném chúng xuống. Mọi người đứng dưới tháp tạo thành những đám đông và phải bắt được đứa bé an toàn. Điều này sẽ đảm bảo sức khỏe và sự an toàn cho đứa trẻ.



9. Treo quan tài

Người Torajan và người Trung Quốc thực hiện tập tục này. Họ mai táng những người thân trong gia đình và sau đó treo quan tài lên các vách núi. Khi bạn đứng dưới nhìn lên, bạn sẽ thấy những đốm màu đen và nâu. Đó chính là những chiếc quan tài. Họ thực hiện tập tục này đặc biệt là khi có bất kỳ ai hay đứa trẻ nào qua đời.