Rừng đá kỳ bí trên Madagascar

Bee, Theo 14:27 08/06/2010

Khu rừng đá tuyệt đẹp, huyền bí là nơi ở của nhiều loài vật quý hiếm đấy. <img src='/Images/EmoticonOng/03.png'>

Khu bảo tồn Tsingy de Bemaraha kéo dài từ cao nguyên Bemahara tới sông Manambulu trên một diện tích rộng lên tới 152 ha. Đây cũng là khu bảo tồn thiên nhiên lớn nhất ở Madagascar -  nơi sở hữu nhiều loài động thực vật quý hiếm bậc nhất trên thế  giới nằm ngoài khơi Ấn Độ Dương, phía đông nam châu Phi.



Trong khu bảo tồn này gìn giữ rất nhiều ngọn núi đá màu xanh cũng như những ngọn núi đá vôi nhiều màu sắc khác nhỏ, lẻ, cao chừng 50m xếp thành từng hàng nối tiếp nhau đều tăm tắp tới hút tầm mắt. Tất cả các đỉnh núi đều nhọn như những chiếc kim đâm thẳng lên bầu trời được đẽo gọt bởi gió và nước trong hàng trăm triệu năm qua.


 
Không những thế, trong rừng đá còn rất nhiều hang động huyền bí là nơi ẩn náu của rất nhiều cư dân nhỏ bé của Madagascar.



Ngoài ra, rừng đá còn là nhà trú ngụ của những con vượn cáo tuyết trắng đặc biệt quý hiếm - chỉ tìm thấy duy nhất ở Madagascar.






Nhìn từ trên xuống cực đẹp...






Khi màn đêm buông xuống...








Những sinh vật lạ lùng.