Robot thông minh có khả năng... đi học hộ

Habi, Theo Trí Thức Trẻ 17:00 02/10/2012

Cùng với đó là tin về quả bí ngô nặng gần 1 tấn, giỏ chở hàng chạy nhanh nhất thế giới, cuộc thi lướt sóng dành cho cún, đồng xu 1 cent giá gần 21 tỷ...

Robot siêu thông minh có khả năng... đi học hộ


Cậu bé Devon Carrow-Sperduti, một học sinh 7 tuổi đang học tại trường cấp 1 ở Buffalo, Mỹ đã sử dụng robot giao tiếp có tên “Roboswot” - VGo. Nhờ đó, mặc dù bị ốm nhưng cậu bé vẫn có thể tiếp tục theo kịp việc học với các bạn. 

robot-thong-minh-co-kha-nang-di-hoc-ho

Devon không chỉ vừa ngồi tại bàn học ở nhà để lắng nghe bài giảng của cô giáo, mà còn có thể trả lời câu hỏi của bài học cũng như nói chuyện được với cả bạn bè xung quanh mình qua các thao tác điều khiển VGo. Nhờ có con robot thông minh này, cậu bé Devon có thể trao đổi trực tiếp với các bạn và hoàn thành bài tập về nhà đúng hẹn cho dù không hề có mặt ở lớp. Hiện tại, VGo đang được bán với giá là 3.000 Euro (khoảng 80 triệu VNĐ).

robot-thong-minh-co-kha-nang-di-hoc-ho


Quả bí ngô nặng gần... 1 tấn


Vào ngày 30/9 vừa qua tại Hội chợ Topsfield ở Đông Bắc Massachusetts, Mỹ, anh Ron Wallace đến từ đảo Rhode đã khiến tất cả mọi người kinh ngạc với quả bí ngô lớn nhất từ trước tới nay. 

Quả bí ngô của anh Ron nặng tới 2009 pound (911kg). Nó đã mang lại cho anh 5.500 USD (tương đương 116 triệu VNĐ) với giải thưởng cho quả bí ngô lớn nhất và thêm 10.000 USD (210 triệu VNĐ) với giải thưởng quả bí ngô phá vỡ mốc kỷ lục 1 tấn. Trước đó, quả bí ngô của anh Chris Stevens ở New Richmond, Wisconsin đã được Tổ chức Guinness công nhận kỷ lục thế giới với trọng lượng 1.810,5 pound (815kg) vào tháng 10 năm 2010 tại Stillwater, Minnesota, Hoa Kỳ.

robot-thong-minh-co-kha-nang-di-hoc-ho

robot-thong-minh-co-kha-nang-di-hoc-ho


Giỏ chở hàng chạy nhanh nhất thế giới


Ông Cal VanSant, 49 tuổi, đến từ Lancaster, Pennsylvania, Mỹ đã dành 2 năm để chế tạo ra chiếc xe đẩy chở hàng chạy nhanh nhất thế giới. Phương tiện đặc biệt này dài gần 3m, nó có thể chở tới 6 người một lúc và trong quá trình thử nghiệm đã đạt tới tốc độ 210km/giờ. Ông Cal  hi vọng chiếc xe có thể thiết lập kỷ lục thế giới về tốc độ.

robot-thong-minh-co-kha-nang-di-hoc-ho

Ông Cal cho biết thêm, chi phí của chiếc xe đẩy hàng này là 10.000 Bảng Anh (khoảng 337 triệu VNĐ). Ông trang bị cho nó một động cơ 290 mã lực, 5,8 lít V8 của Chevrolet vốn thường được dùng cho những chiếc ô tô mạnh mẽ. 

robot-thong-minh-co-kha-nang-di-hoc-ho


Cuộc thi lướt sóng dành cho... cún


Cuộc thi lướt sóng dành cho cún Surf City Surf Dog lần thứ 4 vừa được khai mạc tại bãi biển Huntington, bang California, Mỹ. 48 chú chó đã gây ấn tượng với ban giám khảo và khán giả bằng khả năng trên ván lướt của mình. Trong khi một số trong những thí sinh bốn chân cần được động viên để làm quen với sóng, thì số khác lao ra như bản năng.

Trong cuộc thi năm nay, phần lớn các chú chó có cân nặng khoảng trên 27kg đến cấp độ nhỏ hơn khoảng gần 10kg. Ban tổ chức hy vọng sẽ lập ra kỷ lục thế giới mới với số lượng cùng lúc 20 chú chó lướt sóng trong vòng 5 giây.

robot-thong-minh-co-kha-nang-di-hoc-ho

robot-thong-minh-co-kha-nang-di-hoc-ho


Đồng xu 1 cent giá... gần 21 tỷ


Đồng xu được đem ra bán đấu giá gần đây bởi Công ty Legend Numismatics (Mỹ) và được mua bởi Bob R. Simpson, một trong những nhân vật lãnh đạo đội bóng chày bang Texas, Mỹ với giá 1 triệu USD (khoảng gần 21 tỷ VNĐ). Nguyên nhân khiến đồng xu này trở nên đặc biệt quý hiếm là do nó được đúc bằng đồng, thay vì thép pha kẽm như bình thường. 

robot-thong-minh-co-kha-nang-di-hoc-ho

Đồng tiền bằng đồng nói trên có in hình Tổng thống Lincoln và được sản xuất vào năm 1943 tại xưởng đúc tiền ở San Francisco. Trong những năm Thế chiến II, Chính phủ Mỹ quyết định không đúc tiền bằng đồng như trước mà thay bằng thép pha kẽm bởi vì đồng phải dùng cho các mục đích quân sự. Theo tổ chức Professional Coin Grading Service, đồng 1 cent này là "đồng xu có giá trị và được thèm muốn nhất trong các đồng bị đúc nhầm của cơ quan đúc tiền Mỹ".


Sức sống phi thường của bé sơ sinh mắc 4 bệnh về tim


Bé Alfie của cặp vợ chồng Natalie Christopher đến từ Tullibody, Scotland đã ra đời sớm hơn 3 tháng khiến bé bị mắc tới cùng một lúc 4 bệnh về tim: động mạch nằm sai vị trí, tim bị hổng một lỗ lớn, van tim hẹp và mạch máu bị tắc. Bác sĩ đã khuyên Natalie  Christopher nên để đứa con trai sơ sinh chỉ nặng hơn 1kg của mình ra đi một cách tự nhiên vì cậu vẫn còn quá bé để có thể chịu được việc điều trị đặc biệt.

Tuy nhiên, bản năng sinh tồn đã khiến bé Alfie không bỏ cuộc. Sau những tuần lễ cần đến sự giúp đỡ của máy thở và chỉ 10 tháng kể từ cuộc chay đua với tử thần kéo dài tới hơn 15 tiếng đồng hồ trong phòng phẫu thuật để nối lại tim cho bé, giờ đây Alfie đã hồi sinh một cách kỳ diệu.

robot-thong-minh-co-kha-nang-di-hoc-ho


Khách sạn 5 sao dành cho gà


Julie Smith sống tại tiểu bang Kent, nước Anh đã mở khách sạn Fowlty Towers, khách sạn 5 sao chỉ dành cho... gà. Đây là hành động thể hiện tình yêu với gia cầm và đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng ở địa phương.

robot-thong-minh-co-kha-nang-di-hoc-ho

Tại khách sạn, những chú gà có thể được xả hơi trong căn phòng đầy đủ tiện nghi với tiêu chuẩn 5 sao hoặc tự do lang thang trong khu vườn mái vòm của khách sạn. Cô Julie cho biết, ý tưởng này đến với cô sau khi các bạn cô thường xuyên nhờ cô chăm sóc vật nuôi trong lúc họ đi du lịch. 

robot-thong-minh-co-kha-nang-di-hoc-ho