Phát hiện viên kim cương khổng lồ ở Nga

Ngựa Vằn, Theo Trí Thức Trẻ 12:00 28/09/2012

Một số chuyên gia dự đoán viên kim cương sẽ bán được với giá 1,62 triệu Bảng Anh (tương đương 54,8 tỷ VNĐ).

Công ty đá quý Alrosa tại Nga vừa phát hiện ra một viên kim cương khổng lồ 158,2 carat. Đây là viên kim cương lớn nhất tại Nga tính đến thời điểm này. Viên kim cương này được tìm thấy tại khu mỏ kim cương ỏ Nyurbinsk, phía Đông Bắc nước Nga. 

Công ty Alrosa ước tính giá trị của viên kim cương này là khoảng 1 triệu Bảng Anh (tương đương 33,8 tỷ VNĐ). Tuy nhiên, một số chuyên gia dự đoán viên kim cương sẽ bán được với giá 1,62 triệu Bảng Anh (tương đương 54,8 tỷ VNĐ).

phat-hien-vien-kim-cuong-khong-lo-o-nga
Viên kim cương khổng lồ được tìm thấy tại Nga.

Hiện tại, viên kim cương lớn nhất thế giới là viên Cullinan được tìm thấy ở Nam Phi vào năm 1905, viên kim cương này nặng tới 3,106.75 carat (tương đương 621.35g). Viên kim cương Cullinan được tìm thấy bởi Thomas Evan Powell, một thợ đào mỏ tại Nam Phi. Sau đó nó được đặt tên là Cullinan theo chủ sở hữu của các mỏ kim cương ở đó. Còn viên kim cương của công ty Alrosa đứng thứ 31 trong danh sách những viên kim cương lớn nhất.

Viên kim cương được tìm thấy tại Nga sẽ được xử lý bằng cách cắt thành các mảnh kim cương nhỏ khác nhau, mỗi viên kim cương được cắt từ viên kim cương khổng lồ này sẽ có giá khoảng vài trăm bảng.


Các bạn có thể xem thêm: