Phát hiện sinh vật lạ trong suốt như thạch tuyệt đẹp

Chi Mai, Theo Pháp luật xã hội 00:12 22/01/2014

Được biết, sinh vật lạ này vừa có vảy, mang hình dáng của tôm nhưng lại có cấu tạo trong suốt như loài sứa.

Mới đây, anh Stewart Fraser, ngư dân người New Zealand đã vô cùng bất ngờ khi đánh bắt được một sinh vật lạ có hình dáng như một con tôm. Đặc biệt, sinh vật này có toàn thân trong suốt như thạch.

Trong chuyến đánh bắt trên khu vực biển cách đảo Karikari Peninsula 43 dặm về phía Bắc, anh Stewart và hai cậu con trai Conaugh và Finn đã nhìn thấy sinh vật lạ này nổi trên mặt nước. Mặc dù cảm thấy đôi chút sợ hãi nhưng do tò mò, anh Stewart vẫn quyết định tiến lại gần để vớt nó lên.

Phát hiện sinh vật lạ trong suốt như thạch tuyệt đẹp 1
Sinh vật lạ có hình giống vừa giống tôm, sứa và cá.

Theo mô tả của anh Stewart, sinh vật lạ này có vảy và khá giống loài tôm. Về cơ bản nó lại có cấu tạo giống loài sứa. Toàn thân của nó trong suốt, để lộ ra chấm nhỏ màu cam bên trong.

Anh Stewart cho biết, đây là lần đầu tiên anh được nhìn thấy một sinh vật kỳ lạ đến như thế. Vì vậy, anh cũng không thể đưa ra được nhận định về nguồn gốc chính xác của nó.

Phát hiện sinh vật lạ trong suốt như thạch tuyệt đẹp 2
Được tìm thấy trên khu vực biển thuộc New Zealand.

Tuy nhiên, bà Deborah Cracknell, trưởng nhóm nghiên cứu của Viện Hải dương học Quốc gia ở Plymouth lại cho rằng, đó có thể là một loài cá bống biển có tên khoa học là Salpa maggiore.

Được biết, những tài liệu về cá bống biển Salpa maggiore hầu như là rất ít. Chúng thường được tìm thấy ở vùng biển lạnh và chủ yếu tập trung ở Nam Đại Dương.