Phát hiện 8 chiếc răng người thật "mọc" trong miệng tượng cổ 300 tuổi

, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 11/08/2014

Các nhà khoa học cho rằng, số răng trong miệng bức tượng có thể do một tín đồ sùng đạo cúng tế từ thế kỷ 18.

Bức hình chụp X-quang bức tượng Chúa Giê-su 300 tuổi ở Mexico đã gây ra cảm giác rùng rợn cho không ít người sau khi các nhà khoa học phát hiện ra có răng người thật nằm trong miệng của bức tượng. Điều kỳ lạ là những chiếc răng đều vẫn trong tình trạng tốt.

Bức hình chụp X-quang bức tượng Chúa Giê-su 300 tuổi ở Mexico cho thấy những chiếc răng thật bên trong.

Được biết, một nhóm các nhà khoa học đảm nhận dự án trùng tu các bức tượng cổ, trong đó có bức tượng Chúa Giê-su được làm từ thế kỷ 18 này. Tám chiếc răng nhìn rõ cả chân răng này nằm trong miệng bức tượng này do một tín đồ dâng tế nhằm thể hiện lòng biết ơn với Chúa.

Nghệ sĩ phục cổ Fanny Unikel cho biết, thông thường người ta sử dụng gỗ hoặc xương để đúc thành răng giả cho tượng, vì vậy trường hợp răng thật này là rất khác thường.

Bức tượng Chúa Giê-su gây chú ý bởi những chiếc răng thật bên trong.

Được biết, bức tượng Chúa Giê-su đặc biệt này thuộc sở hữu của một nhà thờ ở thị trấn San Bartolo Cuautlalpan.