Phát choáng với hàm răng có 80 chiếc răng thừa của cậu bé 7 tuổi

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 22:30 30/12/2014

Cậu bé này được chẩn đoán mắc căn bệnh u răng, một dạng u lạ gây ảnh hướng tới xương hàm và lợi. Và trường hợp mắc bệnh sớm như vậy được đánh giá là hiếm gặp.

Mặc dù mới chỉ bước sáng tuổi thứ 7 nhưng một cậu bé sống tại thành phố Mumbai, Ấn Độ đã có một hàm răng "khủng" với số lượng lên tới hơn 100 cái, ước tính nhiều gấp gần 3 lần so với người thường. Cuối cùng, sau ca phẫu thuật kéo dài 4 tiếng đồng hồ, các bác sĩ đã nhổ bỏ thành công 80 chiếc răng thừa ra khỏi miệng cậu bé.

Cậu bé 7 tuổi có 80 chiếc răng thừa.

Được biết, cậu bé không tiết lộ danh tính này đã được gia đình đưa tới Bệnh viện Maharaja Yashwantrao ở thành phố Mumbai sau khi miệng bị sưng to trong khoảng thời gian kéo dài. Qua kiểm tra sơ bộ, các bác sĩ đã phát hiện gần trăm khối u có hình dáng và cấu tạo giống răng đang thi nhau mọc lên từ hàm trên của cậu bé.

Phát choáng với hàm răng có 80 chiếc răng thừa của cậu bé 7 tuổi 1
Cậu bé liên tục kêu đau vì miệng bị sưng trong suốt thời gian dài.

Theo các bác sĩ nha khoa của Bệnh viện Maharaja Yashwantrao, những chiếc răng thừa này tập hợp lại với nhau, tạo thành áp-xe trong miệng cậu bé. Các kết quả xét nghiệm, chụp chiếu khác cho thấy, cậu bé đã mắc căn bệnh u răng, một dạng u lạ gây ảnh hướng tới xương hàm và lợi. Và trường hợp mắc bệnh sớm như cậu bé này được đánh giá là hiếm gặp.

Phát choáng với hàm răng có 80 chiếc răng thừa của cậu bé 7 tuổi 2
Hình chụp X-quang xương răng của cậu bé.

Những bệnh nhân bị u răng thường mọc các khối u có hình dáng và cấu tạo giống răng. Do được hình thành từ men và ngà răng nên người ta vẫn thường coi nó là răng thừa.

Phát choáng với hàm răng có 80 chiếc răng thừa của cậu bé 7 tuổi 3
Những chiếc răng thừa được nhổ bỏ.

Sau khi xử lý áp-xe, các bác sĩ đã tiến hành nhổ bỏ toàn bộ số răng thừa ra khỏi hàm trên của cậu bé. 

(Nguồn: Daily Mail)