Nổi như cồn vì giống Thủ tướng Nga

Dân Trí, Theo 15:59 17/11/2011

Một nông dân nghèo sống ở miền Trung Trung Quốc đã trở nên nổi tiếng vì gương mặt của ông trông rất giống Thủ tướng Nga Vladimir Putin.

Sau khi một nhà báo phát hiện sự giống nhau giữa ông Lo Yuangpin, 48 tuổi và chính trị gia Nga, các bức ảnh chụp ông Lo đã nhanh chóng được đăng tải lên các trang tin tức trên mạng và báo chí khắp Trung Quốc. Ông Lo bỗng dưng trở nên nổi tiếng chỉ sau 1 đêm.


Ông Lo Yuangpin (trái) và Thủ tướng Nga Putin (phải).

Người dân tại ngôi làng hẻo lánh Luntszyuy thuộc tỉnh An Huy đã thậm chí đã bắt đầu gọi ông là “Em trai của Putin”. Ông Lo, người chưa kết hôn, rất vui vì sự nổi tiếng bất ngờ và đang hy vọng rằng điều này sẽ giúp thay đổi cuộc đời.

Ông Lo nói với một tờ báo Trung Quốc: “Tôi vẫn là một nông dân làm việc trên cánh đồng. Cho tới nay vẫn chưa có nhiều thay đổi.” Nhưng ông Lo hy vọng giờ đây có thể tìm được vợ và bắt đầu một gia đình nhỏ của riêng mình.
 

Ông Lo mong muốn tìm được vợ nhờ sự nổi tiếng này.

Ông Lo thậm chí còn tiết lộ rằng, ông đang có ý định bỏ nghề nông để tham gia vào lĩnh vực diễn xuất với tư cách là “người đóng thế” của ông Putin.

Ông Putin là một chính trị gia được biết tới rộng rãi ở Trung Quốc. Việc phát hiện ra “bản sao” của ông Putin diễn ra khi các học giả Trung Quốc trao giải Hoà bình Khổng Tử, một phiên bản của giải Nobel Hoà bình tại Trung Quốc cho Thủ tướng Nga Vladimir Putin vì “vai trò nổi bật của ông trong việc giữ gìn hoà bình thế giới”.