Những sản phẩm... "lừa tình" nhất quả đất

Vân Vy, Theo 00:00 02/05/2011

Vì hình dạng 1 kiểu nhưng công dụng thì lại hoàn toàn chẳng liên quan í.

Những sản phẩm dưới đây thuộc dạng “nhìn vậy mà không phải vậy” do hình dáng và tính năng của chúng hoàn toàn khác nhau. Chúng vốn là những thiết kế độc đáo của nhà thiết kế người Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Gozetlik.



Bạn sẽ bất ngờ khi thấy một cặp pin đại xinh xắn nhưng thật ra chúng lại là những lọ đựng muối và tiêu. Sản phẩm này có vỏ ngoài được làm từ thép không rỉ và chứa 1 lọ thủy tinh ở bên trong . Cột biểu thị chỉ số năng lượng trên bề mặt chính là nơi để theo dõi số lượng tiêu và muối còn lại trong lọ. Sản phẩm hiện có 2 phiên bản Xanh - Đỏ và Đen - Trắng, đang được bán tại trang Amazon với giá 10.27 USD (tương 216.000 VNĐ).


Chúng thật ra chính là lọ đựng muối và tiêu đấy


Màu đen và trắng thì có vẻ dễ sử dụng hơn nhỉ?

Ngoài sản phẩm “Salt & Pepper Cells” trên đây đã được thiết kế hoàn chỉnh và bán ra thị trường,  Mehmet Gozetlik còn có những sản phẩm cũng thú vị không kém. Tiếc là chúng chỉ mới dừng lại ở những bản thử nghiệm mà thôi. Nhưng chắc chắn không bao lâu nữa, chúng sẽ được hoàn chỉnh và chúng ta sẽ sớm được thấy chúng thôi.


Sản phẩm "Stetheadphone"

Nhìn thoáng qua, chúng ta có thể chắc chắn rằng đây là cái tai nghe của bác sĩ. Thật ra, chúng đúng là cái tai nghe, nhưng lại là tai nghe nhạc, có tên là "Stetheadphone". Tai nghe này có cả nút điều khiển và micro, giúp bạn nhận và thực hiện các cuộc gọi, truy cập các tính năng điều khiển bằng giọng nói, quản lý việc chơi nhạc từ Iphone hay iPod. Chất liệu được sử dụng là nhựa siêu nhẹ. Bên cạnh đó, tai nghe còn được thiết kế với 3 kích cỡ khác nhau cộng thêm miếng đệm bằng silicon mềm phù hợp và thoải mái với mọi người.






“SolarClone”

“SolarClone” là một tấm gương soi với kiểu dáng hiện đại, cực giống như tấm thu năng lượng mặt trời đắt tiền. Sản phẩm được làm từ vật liệu tái chế nhằm bảo vệ môi trường. Chất liệu được sử dụng là nhôm trắng tái chế và kính. "SolarClone" chỉ mới là mẫu thử nghiệm và chưa có kế hoạch đưa vào sản xuất chính thức.






“Time tuner”

“Time tuner” là một chiếc đồng hồ nhưng lại có hình dạng giống hệt như bộ phận chỉnh đài của Radio. Sản phẩm có kích thước 340 x 65 x 65mm với các màu đỏ, vàng, xanh, cam, xanh lá cây. “Time tuner” vẫn là một mẫu thử nghiệm và chưa được đưa vào sản xuất.




“Spoticam”

“Spoticam” là một cái đèn để bàn nhưng lại khá giống một cái camera an ninh. Nó đi kèm với một chiếc đế cổ dài có thể điều chỉnh được. Bạn có thể để nó lên bàn hoặc treo trên tường cũng được. "Spoticam" có 2 màu là màu trắng và màu nhôm.




“Tuner time”

Ngược lại với “Time tuner”“Tuner time”, đây là một đài phát thanh FM nhưng lại mang hình dáng của một cái đồng hồ. Thật thú vị! Sản phẩm có 2 nút điều khiển chính. Một nút để điều chỉnh tần số, còn nút kia để chỉnh âm thanh. Ngoài ra, còn có 1 cái điều khiển từ xa đi kèm với nó.