Những hội chứng nghiện tới "phát cuồng" (P.2)

Bích Ngọc, Theo 00:00 24/03/2011

Những người này nghiện ăn bẩn, nghiện tham dự đám ma, rồi lại còn nghiện gãi ghẻ nữa chứ...

1. Nghiện ăn bẩn

Ăn bẩn và ăn những thức ăn không thể ăn được có tên gọi là “pica”. Những người mắc chứng nghiện này thường ăn sơn, giấy, phấn và có khi là cả phân. Việc làm này dẫn đến việc cơ thể phải đối mặt với một đống các căn bệnh do ăn uống không hợp vệ sinh.



2. Nghiện ăn tàn thuốc lá và đất sét

Bianca mắc phải một chứng nghiện vô cùng quái đản, đó là “thích bề mặt và kết cấu của tàn thuốc và đất sét”. Với những gì Bianca đã cho vào miệng thì hẳn Bianca phải có hẳn một nhà máy tiêu thụ thức ăn trong dạ dày.

 

Clip người nghiện ăn tàn thuốc và đất sét.


3. Nghiện tham dự đám ma

Một người đàn ông Brazil tên Luis Squarisi đã mắc chứng nghiện này. Điều đầu tiên ông làm hàng sáng là kiểm tra danh sách các đám tang tổ chức ngày hôm đó. Ông đã tham dự mọi đám tang trong thị trấn trong vòng 20 năm qua.



4. Nghiện game “cuộc sống thứ hai”

“Cuộc sống thứ hai” thực sự là một thế giới online nơi mọi người có thể làm những việc mà họ cảm thấy sợ phải làm trong cuộc sống thực. Trong game, bạn có thể đi đến các club ban đêm, mua một đôi giày hay có con. Rõ ràng “cuộc sống thứ hai” đã gây nên chứng nghiện nghiêm trọng cho nhiều người.



Người ta đã tìm thấy hàng trăm lời giải thích của những người nghiện chơi game này. Trong số đó một người đã viết như sau: “Tôi chơi game “cuộc sống thứ hai” từ tháng 1 năm 2011, tôi đã làm tất cả mọi việc trong thế giới huyền ảo này. Tôi đã lái xe 1130 dặm để gặp một người bạn cũng chơi game này như tôi. Tuy nhiên tôi đã hoàn toàn thất vọng bởi vì trông cô ấy hoàn toàn khác với hình ảnh avatar. Trong hình avatar, cô ấy là một cô gái xinh đẹp với đôi chân dài, váy ngắn, làn da rám nắng hoàn hảo và các hình xăm.”

5. Nghiện gãi ghẻ

Rachael thường dành 2 tiếng một ngày để gãi ghẻ. Chứng nghiện này đặc biệt nguy hiểm bởi vì nó có gây nguy cơ cao nhiễm khuẩn tụ cầu.





Clip về người nghiện gãi ghẻ.