Những hành động khỏa thân… có ý nghĩa

Ngựa Vằn, Theo 00:00 04/04/2011

Nhiều người đã dùng việc khỏa thân để thực hiện những việc như từ thiện hay bảo vệ môi trường...

1. 2 cô gái tắm nude để kêu gọi ăn chay

Vào ngày 22/3 vừa qua xuất hiện 2 cô gái đã tắm trần giữa đường phố Los Angleles, Mỹ. Nhưng thực chất 2 cô nàng có hành động điên rồ này lại là người của tổ chức Peta và mục đích họ làm như vậy là nhằm kêu gọi mọi người ăn chay. Tại nước Anh, 2 cô gái của tổ chức Peta cũng tổ chức 1 màn tắm trần tại trước triển lãm Quốc gia và cũng thu hút sự quan tâm của nhiều người.


2 cô gái đã tắm trần giữa đường phố Los Angleles, Mỹ




Hành động cực kỳ gây chú ý.




2 cô gái đã tắm trần tại Anh.

2. Khoe ngực để bảo vệ động vật

Các thành viên của Hội bảo vệ động vật đã thực hiện biểu tình trong thời gian diễn ra tuần lễ thời trang Toronto, Canada. Điểu đặc biệt là trong buổi biểu tình này xuất hiện 1 nhóm những cô gái trong trạng thái bán nude để kêu gọi mọi người không sử dụng quần áo làm từ da động vật.






Khoe ngực giữa phố.

3. Khỏa thân để chữa bệnh

Sarah White, 24 tuổi, người Mỹ đã có một cách để chữa bệnh tâm lý cho các bệnh nhân một cách hết sức kỳ quặc, đó là cô không hề mặc quần áo khi nói chuyện với họ. Tuy là một lập trình viên nhưng cô Sarah lại tham gia nhiều khóa học về nghiên cứu tâm lý. Cô cho rằng mình có khả năng lắng nghe và an ủi người khác nên cô quyết định trở thành một chuyên gia tâm lý chuyên lắng nghe và chia sẻ. Nhưng việc làm của cô không chỉ dừng lại ở đó, cô còn cởi hết đồ khi nói chuyện và lắng nghe những bệnh nhân của mình.



Sarah cho rằng khi cô khỏa thân thì các bệnh nhân sẽ chú ý hơn, đặc biệt là những người đàn ông và lúc đó họ sẽ lắng nghe những gì cô nói. Cô Sarah chia sẻ rằng cô đã áp dụng biện pháp này và thấy rất hiệu quả.


Những buổi tâm sự với Sarah thường diễn ra trên mạng và để có thể được nói chuyện với cô họ phải đặt lịch trước. Với cách làm việc kỳ quặc của mình cô đã có rất nhiều khách hàng, trong đó có cả đàn ông, phụ nữ, học sinh… Cô Sarah chỉ tâm sự khoảng 2 tiếng đồng hồ với mỗi người và họ phải trả 150USD (hơn 3 triệu đồng) cho khoảng thời gian đó.


4. Khỏa thân để bảo vệ môi trường

Một người mẫu nổi tiếng ở Philippines đã khỏa thân cho chiến dịch của tổ chức chống bạc đãi súc vật (PETA) tại Bangkok, Thái Lan, tất nhiên là mặc dù nude nhưng người cô được che chắn bằng 250kg ớt đỏ.


5. Hàng trăm người khỏa thân kêu gọi bảo vệ môi trường

700 người đã tình nguyện không mặc gì tại những vườn nho ở vùng Burgundy, Pháp để mong muốn gửi đến thông điệp rằng sự nóng lên của khí hậu toàn cầu không chỉ ảnh hưởng tới các khu rừng nhiệt đới mà còn tác động trực tiếp tới những vườn nho tại Pháp.




Còn tại Thụy Sỹ, gần 600 người đã trút bỏ xiêm y để cảnh báo và tăng cường nhận thức của con người trước sự thay đổi khí hậu toàn cầu.



6. Những nàng béo Singapore chụp ảnh nude giúp 1 cậu bé người Việt

Một nhóm những cô gái có thân hình mập mạp người Singapore đã thực hiện 1 bộ lịch nude để bán lấy tiền giúp 1 cậu bé người Việt Nam bị bệnh bạch cầu đang nằm tại bệnh viện ở Singapore. Bộ lịch có tên là B.A.B (Big and beautiful) 2011 này chụp 11 người phụ nữ trong tình trạng nude, được biết đây là ý tưởng của cô Erica Sim, 30 tuổi, người Singapore, chủ cửa hàng quần áo online Big and Beautiful, shop quần áo chuyên bán đồ big size.


1 bức hình trong bộ lịch.

Số tiền thu được từ việc bán lịch sẽ được chuyển cho cậu bé người Việt Nam bị mắc bệnh bạch cầu. Gia đình cậu bé này vốn không có nhiều tiền và thậm chí họ đã phải bán nhiều tài sản để có tiền chữa trị cho cậu bé.



Tuy nhiên, không phải hành động nude nào cũng nhận được sự ủng hộ của mọi người tuy rằng người thực hiện nude "nhân danh" một việc làm có ý nghĩa:

Nude để ủng hộ Nhật Bản

Một nhóm các cô gái với trạng thái nude đã giơ cao biểu ngữ kêu gọi ủng hộ giúp đỡ người Nhật. Điều này đã tạo ra một làn sóng phản đối dữ dội với cách ủng hộ bằng nude.


Nhóm các cô gái này tới từ Ukraina, có tên là Femen. Họ gồm 3 người, đều rất trẻ, đã tiến hành cuộc “trình diễn” nude trên đường phố và đăng tải những bức ảnh này lên một trang web. Có người nude hoàn toàn phần cơ thể trên, có người chỉ mặc hờ hững một manh áo trắng buộc đai. Họ giơ cao một tấm bảng in hình quốc kỳ Nhật và ghi chữ Ukraina với nội dung: “Hãy rung động trái tim chứ không phải địa cầu.” Tuy nhiên, các cư dân mạng rất phản đối việc làm trên của nhóm Femen vì cách thể hiện bằng nude của họ.