Những điều cấm đoán khó hiểu nhất trong trường học

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 00:30 31/07/2013

Thật khó có thể tin nổi những việc làm tưởng chừng như luôn được khuyến khích, động viên dưới đây lại bị cấm đoán trong trường học.

1. Cấm... uống sữa

Những điều cấm đoán khó hiểu nhất trong trường học 1
Sữa có thể sẽ bị cấm trong giờ ăn trưa của... học sinh Mỹ.

Tháng 7/2012 Ủy Ban Y tế - Dược phẩm của Mỹ đã khiến dư luận được một phen cười vỡ bụng khi đưa ra đề xuất cấm uống sữa trong các bữa ăn trưa tại khu vực trường học để đảm bảo an toàn sức khỏe.

Theo bản báo cáo, Ủy ban khẳng định sữa là loại đồ uống có chứa lượng đường, chất béo cũng như đạm động vật cao. Điều này có thể gây hại tới sức khỏe của học sinh.

Thay vào đó, bản báo cáo đã đề xuất thay thế là những đồ uống không béo như sữa đậu nành, sữa gạo hay nước hoa quả.

Tuy nhiên, trước thông tin về đề xuất ngược đời này, hầu hết các vị phụ huynh đều tỏ vẻ lo lắng cho sự phát triển xương cốt của con cái mình.

2. Không có kỳ nghỉ Giáng Sinh

Những điều cấm đoán khó hiểu nhất trong trường học 2
Các em nhỏ Trường Tiểu học Oasis đã phải chia tay với ngày lễ Giáng sinh để chuyên tu học tập.

Các bậc cha mẹ học sinh Trường Tiểu học Oasis, vùng ngoại ô Nunthorpe, hạt North Yorkshire, Anh Quốc hết sức bức xúc trước quy định "không có Giáng Sinh" do ban giám hiệu ban hành.

Được biết, tháng 12 năm ngoái, để đảm bảo độ chất lượng học tập 2 môn Toán và Văn Anh cho các em nhỏ, nhà trường đã ngừng mọi hoạt động của tuần lễ Giáng sinh mặc dù đây được coi là dịp lễ lớn nhất trong năm của người phương Tây.

Bất bình trước sự hà khắc của ban giám hiệu nhà trường, phụ huynh có con em theo học tại đây đã đặt cho trường biệt danh "trường học keo kiệt". Họ cho biết, quy định này là không công bằng với các em nhỏ, thậm chí còn cướp mất cả kỳ nghỉ Giáng sinh của các giáo viên.

3. Cấm phong danh "thắng cuộc"

Những điều cấm đoán khó hiểu nhất trong trường học 3
Việc trao quà động viên tinh thần cho học sinh thua cuộc ở Anh bị đánh giá là thiếu tính trung thực và mang tính chất giải trí mà thôi.

Đối với trẻ nhỏ, chức danh "người thắng cuộc" trong bất kỳ hoạt động, cuộc vui chơi hay kế hoạch học tập nào cũng giúp các bé có thêm động lực vươn lên. Nhưng tại Anh, việc làm này đã bị cấm đoán sau khi xảy ra hiện tượng 2/3 các trường học trao giải cho tất cả các học sinh tham gia cuộc thi thể thao.

Vì lý không muốn người thua cuộc ra về trong tâm trạng không vui, các giáo viên đã đưa ra giải pháp là tặng quà cho cả người thắng lẫn kẻ thua cuộc. Điều này đã được chứng minh trong bản báo cáo của School Stickers - một nhà cung cấp giải thưởng cho chương trình.

Theo con số thống kê, có tới 69% giải thưởng được trao trong những ngày hội thể thao học đường. Trong đó, tiểu học chiếm 77%, trung học cơ sở chiếm 54%. Điều này sẽ không đảm bảo được tính trung thực. Từ đó, vô hình trung sẽ biến cuộc thi thành một ngày hội mang tính giải trí và khuyến khích.

4. Cấm bán bánh kẹo tự làm

Những điều cấm đoán khó hiểu nhất trong trường học 4
Luật cấm vô lý này có thể gây ảnh hưởng chiều hướng xấu tới cách nghĩ của học sinh.

Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bắt đầu từ tháng 8 năm ngoái, các trường học ở bang Massachusetts, Mỹ đã ban hành lệnh cấm bán các loại bánh tự làm trong phạm vi trường học bất kể là ban ngày hay buổi tối nếu có tiệc.

Được biết, các buổi bán hàng bánh kẹo này đều được tổ chức ra với mục đích từ thiện là chủ yếu, đồng thời cũng là khách khuyến khích tinh thần tự lập từ sớm cho lứa tuổi học sinh.

Với độ tuổi chưa đủ điều kiện lao động, cách duy nhất để kiếm tiền đó là nhờ vào những mẻ bánh kẹo tự làm hoặc do cha mẹ làm hộ. Vì vậy, luật cấm kỳ quặc của ban giám hiệu các trường học Massachusetts về cơ bản chẳng khác nào khuyến khích học sinh làm việc xấu để kiếm tiền.