Người phụ nữ "tái sinh" hàng trăm con búp bê

Habi, Theo Mask Online 10:33 19/07/2012

Những con búp bê này có vẻ ngoài y hệt trẻ sơ sinh, thậm chí chúng còn có giấy khai sinh nữa đấy các bạn ạ!

Liviana Sirmans, một người phụ nữ gốc Ý sống tại Mỹ, nổi tiếng với biệt danh “nghệ nhân búp bê”. Những con búp bê của cô làm ra có ngoại hình giống hệt trẻ sơ sinh. Chúng có đầy đủ tóc, mạch máu, thậm chí là còn có cả… vết bớt như con người.

Liviana cho biết, có rất nhiều khách hàng đã tìm đến cô để mua búp bê trẻ sơ sinh, đó là những người không thể có con hoặc đã mất một đứa trẻ. Mỗi con búp bê Liviana làm ra đi kèm với một giấy khai sinh hoặc giấy chứng nhận con nuôi.


Cô Liviana Sirmans, người đã chế tạo hàng trăm con búp bê trẻ sơ sinh cực sống động.

Niềm cảm hứng chế tạo búp bê trẻ sơ sinh bắt đầu hình thành khi cô Liviana tới Georgia, Australia để dự đám cưới con trai cách đây 10 năm. Cô cho biết, việc làm ra búp bê trẻ em là một quá trình dài và đòi hỏi sự kiên nhẫn.

Thông thường, bước đầu tiên để làm búp bê là rửa sạch và sấy khô các bộ phận như tay, chân, đầu. Sau đó, cô Liviana Sirmans sẽ tiến hành vẽ mạch máu và các đặc điểm riêng biệt trên da mặt mỗi “bé”. Mỗi lớp được nung trong 8 phút ở nhiệt độ 256 độ C. Tiếp đó là khâu gắn tóc, trang trí mắt và cuối cùng là gắn các bộ phận lại với nhau. Cô nói: "Phần cơ thể búp bê là phần tôi tự chế tạo, nó được làm từ chất liệu da màu nhồi với bột nhựa để tạo trọng lượng cho từng "em bé". Sau đó, tôi mới gắn tay, chân, đầu vào với nhau".

Liviana cho biết thêm, mỗi tác phẩm búp bê trẻ em, cô mất khoảng 2 tuần tới 2 tháng để hoàn thành. Từ khi làm công việc “thổi hồn vào búp bê nhựa” năm 2002, cô Liviana đã tạo ra 428 con búp bê, có chi phí trung bình từ 80 USD (khoảng 1,66 triệu VNĐ) cho tới 250 USD (khoảng 5,2 triệu VNĐ). Bên cạnh đó, cũng có khách hàng đặt làm những con búp bê đặc biệt trị giá hàng nghìn USD.


Những con búp bê này có màu da, mạch máu, mái tóc y hệt trẻ sơ sinh thật.



Bên cạnh đó, cũng có các con búp bê được chế tạo theo hình dáng của những đứa trẻ đã mất.




Các bạn có thể xem thêm: