Người phụ nữ có biệt tài dùng ngực đập vỡ dưa hấu, bẹp lon bia

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 12:42 07/05/2015

Mặc dù các bác sĩ đều cảm thấy lo ngại cho sức khỏe của Susan nhưng cô vẫn khẳng định, bộ ngực của mình hoàn toàn bình thường và không gây ra bất cứ sự đau đớn nào.

Xuất hiện trong tập mới nhất của serie "Botched" (tạm dịch: Đại tu sắc đẹp) của Mỹ, câu chuyện về biệt tài dùng ngực đập vỡ đồ vật của cô Susan Sykes, 53 tuổi đã làm kinh ngạc hai vị bác sĩ chuyên gia cũng như các khán giả của chương trình. Được biết, suốt 30 năm nay, Susan đã sử dụng khả năng đặc biệt này để biểu diễn trong chương trình cá nhân của mình.

Tài đập vỡ vật cứng bằng ngực của cô Susan đã làm kinh ngạc hai chuyên gia của chương trình.


Cô Susan xuất hiện trong số phát sóng mới nhất của serie truyền hình "Botched".

Người phụ nữ sống tại thành phố Boston, bang Massachussets, Mỹ này cho biết, bộ ngực "khủng" của cô có được là nhờ biện pháp phẫu thuật thẩm mỹ. Năm 1990, cô đã trải qua ca phẫu thuật tiêm 2 lít dung dịch vào mỗi bên bầu ngực.

Mặc dù bác sĩ Paul Nassif và Terry Dubrow đều nhận ra vòng 1 quá khổ chính là nhược điểm của Susan nhưng trái lại, cô vẫn cảm thấy hoàn toàn hài lòng với bộ ngực nhân tạo này. Với mơ ước được trở thành diễn viên hài kịch, cô đã sử dụng bộ ngực khổng lồ của mình như một thứ "vũ khí" hạng nặng để thu hút khán giả.

Susan cho biết, cô có thể dùng bộ ngực nhân tạo khổng lồ để đập bẹp một lon bia hay làm vỡ một quả dưa hấu cũng như các vật cứng khác. Ban đầu, cô tập luyện với cốc nhựa vì tiếng vỡ của chúng tạo cảm giác vui tai.

Mặc dù các bác sĩ đều cảm thấy lo ngại cho sức khỏe của Susan nhưng cô vẫn khẳng định, vòng 1 của mình hoàn toàn bình thường. Cô không cảm thấy đau đớn mỗi khi va đập vào đồ vật vì chất liệu nâng ngực bên trong có cấu tạo giống như thạch.

Mỗi bên ngực của cô chứa tới 2 lít dung dịch.


Cô Susan dùng ngực đập vỡ quả dưa hấu.

(Nguồn: Daily Mail)