Người phụ nữ có bàn chân nhỏ nhất thế giới

Dân Trí, Theo 00:01 27/03/2010

Bà Liu, 90 tuổi, một phụ nữ Trung Quốc hiện đang giữ kỉ lục về đôi chân nhỏ nhất thế giới đấy.

Tục bó chân là một nghi thức truyền thống của Trung Quốc tồn tại cho đến tận đầu thế kỷ 20. Các cô gái phải buộc chân bằng những cuộn dây vải và đi đôi giầy nhỏ từ khi còn là trẻ con. Người Trung Quốc cho rằng, những cô gái có đôi chân nhỏ sẽ hấp dẫn và gợi cảm. Họ phải chịu sự đau đớn, nhiễm trùng và thậm chí khuyết tật.



Bà Liu, sống tại tỉnh Vân Nam, cũng theo tục lệ bó chân truyền thống. Đôi chân của bà bị buộc khi mới 5 tuổi. Trong suốt 85 qua, bà vẫn giữ như vậy.

Hiện nay, mặc dù tục bó chân đã bị cấm tại Trung Quốc và phụ nữ không còn phải đi những đôi giầy nhỏ nhưng bà Liu vẫn bó chân. Bà cụ 90 tuổi này có đôi chân chỉ bằng kích cỡ của một bé gái 10 tuổi.


Bà Liu và đôi giầy siêu nhỏ của mình






Chân bà Liu bé xíu so với chân một người bình thường


Tập tục bó chân từ ngày xưa của Trung Quốc