"Người đàn ông chân voi" đã được phẫu thuật

NLĐ, Theo 13:59 05/01/2012

"Chân voi" khổng lồ đã khiến cuộc sống anh Hải khổ sở trong thời gian dài.

Anh Nguyễn Duy Hải, 31 tuổi, sống ở tỉnh Lâm Đồng mắc khối u bướu sợi thần kinh với kích thước khổng lồ ở chân nên phải nằm một chỗ suốt nhiều năm qua. Ca phẫu thuật bóc tách khối u nặng 90kg của anh Hải diễn ra vào sáng nay, 5-1, dự kiến kéo dài 10 giờ và được truyền hình trực tiếp từ Bệnh viện Pháp - Việt.

Bệnh viện Pháp - Việt (FV) cho biết, việc phẫu thuật cho bệnh nhân có “chân voi” nặng 90kg vẫn diễn ra đúng kế hoạch vào sáng 5-1. Ê kíp tham gia phẫu thuật ca bệnh đặc biệt này ngoài đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện FV còn có bác sĩ McKay McKinnon (đến từ Mỹ) - là người mổ chính.



"Chân voi" khổng lồ khiến cuộc sống của anh Hải khổ sở trong thời gian dài.

Trước đó, ngày 3-1, bác sĩ McKay McKinnon cũng đã đến Việt Nam và đã cùng các bác sĩ Bệnh viện FV tiến hành hội chẩn lần cuối cùng. Sau buổi hội chẩn, đánh giá ban đầu cho thấy sức khoẻ, tổng trạng anh Hải cho phép thực hiện được ca phẫu thuật.



Anh Hải và mẹ trước giờ phẫu thuật.

Cũng theo lãnh đạo bệnh viện này, chi phí cho ca phẫu thuật được bệnh viện thu tượng trưng 12.000 USD (tương đương 252 triệu VNĐ). 

Diễn tiến bệnh trạng của bệnh nhân "chân voi":
 
- Năm 1984 (lúc 4 tuổi), anh Nguyễn Duy Hải bị khối bướu ở chân phải.
 
- Năm 1997, anh Hải được cắt bỏ khối bướu, đồng thời cắt bỏ cả chân phải.
 
- Năm 2001, khối bướu lại tiếp tục phát triển. Anh Hải đã chữa trị nhiều nơi nhưng không khỏi.
 
- Tháng 11-2011, ca phẫu thuật cho anh Hải tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM phải hủy bỏ vì sức khỏe bệnh nhân chưa đảm bảo.
 
- Ngày 27-12-2011, anh nhập viện tại Bệnh viện FV.
 
- Ngày 3-1-2012, bác sĩ McKay McKinnon đã cùng hội chẩn với các bác sĩ Bệnh viện FV để đánh giá toàn diện sức khỏe của bệnh nhân trước ca phẫu thuật.
 
- Sáng 5-1-2012, anh Hải được bóc tách khối u trong ca mổ dự kiến kéo dài 10 giờ.