Người có nhiều ngón chân, ngón tay nhất thế giới

Mèo Ú, Theo 15:24 14/02/2011

Một bé gái Trung Quốc có tổng cộng 26 ngón chân và ngón tay.

Lei Yadi Min, hiện đang sống với mẹ và chị gái ở phía Nam thị trấn Okkalarpa ở Yangon, có tới 7 ngón chân và 6 ngón tay trên mỗi bàn – tổng cộng là 26.
 
Hiện nay, bé gái mới 1 tuổi này đang chờ hoàn tất thủ tục để được cuốn sách kỷ lục Guinness chính thức công nhận. Trước đây, kỷ lục này thuộc về Pranamya Menaria và Devendra Harne. Hai đứa trẻ này đều có 25 ngón chân, ngón tay (tay 12, chân 13).
 
 
Hiện tượng này xuất hiện không nhiều. Theo thống kê, cứ khoảng 500 trẻ sơ sinh mới có một người xuất hiện thêm ngón thừa và thường là ngón thừa (không thể điều khiển cử động). Có một số nguồn tin cho biết, ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, từng có một đứa trẻ sinh ra có tới 15 ngón tay và 16 ngón chân. Tuy nhiên, gia đình đã đồng ý để các bác sỹ “xóa sổ” đứa bé tội nghiệp này và kỷ lục đó không được công nhận.