Nghi vấn tìm thấy chuột khổng lồ 3m trên sao Hỏa

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 19:00 14/11/2015

Mặc dù hình ảnh vật thể lạ giống chuột khổng lồ được lấy từ robot tự hành trên sao Hỏa của mình nhưng tổ chức NASA vẫn bỏ qua phỏng đoán của các nhà nghiên cứu ngoài trái đất.

Mới đây, các nhà nghiên cứu ngoài trái đất một lần nữa lại khiến dư luận hoang mang khi công bố bức ảnh một con chuột khổng lồ trên bề mặt hành tinh đỏ. Được biết, đây là hình ảnh do robot tự hành trên sao Hỏa của NASA gửi về.

151114lcsaohoa1-107a0
Vật thể lạ được cho là chuột khổng lồ đột biến trên sao Hỏa.

151114lcsaohoa2-58b99
Hình ảnh zoom gần của vật thể lạ.

Người phát hiện ra hình ảnh này là anh Jason Hunter, một thành viên youtube chuyên nghiên cứu các hình ảnh về sao Hỏa do NASA đăng tải. Dựa vào tỷ lệ của vật thể lạ trên sao Hỏa, các nhà nghiên cứu dự đoán nó phải có kích thước lên tới 3m.

Là một người tin vào thuyết người ngoài hành tinh nên nhà nghiên cứu ngoài trái đất Scott C Waring cho rằng dưới góc quay đơn sơ của robot tự hành, rất có thể vật thể lạ kia là một con chuột khổng lồ. Tuy nhiên, do không còn sống nên đó chỉ là xác của nó mà thôi.

Đã có rất nhiều hình ảnh của NASA bị mổ xẻ để chứng minh sự sống trên sao Hỏa là có thật nhưng từ trước tới giờ, chưa bao giờ tổ chức này công nhận bất kỳ phát hiện nào. Theo NASA, những hình ảnh giống sinh vật Trái đất mà con người nhìn thấy trên sao Hỏa là do ảo ảnh thị giác hình thành. Hiện tượng này đánh lừa não bộ khiến mắt luôn nhìn thấy những thứ quen thuộc hằng ngày. Vì thế, con chuột khổng lồ do Jason Hunter tìm thấy cũng không nằm ngoài khả năng là một hòn đá có hình dáng đặc biệt mà thôi.

(Nguồn: Express)