Ngắm nhìn vẻ đẹp của phụ nữ xứ bạch dương qua các thời kỳ

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 12:15 30/06/2015

Qua mỗi thời kỳ, chuẩn mực về vẻ đẹp của phụ nữ Nga đều có sự thay đổi nhất định nhưng làn da trắng không tỳ vết và đôi má ửng hồng vẫn luôn là nét đẹp đắt giá mà không phải phụ nữ nước nào cũng có được.

Tại xứ sở bạch dương, nơi phần lớn cái lạnh giá buốt bao trùm thì làn da trắng muốt và đôi má hồng hào được xem là vẻ đẹp đã trở thành "thương hiệu" của phụ nữ quốc gia này. Tuy nhiên, không dừng lại ở đó, qua mỗi thời kỳ phát triển, chuẩn mực cái đẹp cũng dần thay đổi theo thời gian để thích nghi được với xu thế của thời đại. Trong đoạn clip ngắn nằm trong serie "100 năm qua" số mới kỳ này, nhóm media Cut sẽ tiếp tục đưa độc giả ghé thăm chuyến du lịch ngược thời gian để khám phá vẻ đẹp của phụ nữ Nga trong 1 thế kỷ qua.

Clip tua nhanh sự thay đổi về chuẩn mực vẻ đẹp của phụ nữ Nga trong 100 năm qua.

Những năm 1910

Nhắc tới thập kỷ 10 là người ta sẽ nghĩ ngay đến vẻ đẹp giản đơn mà thanh tú của phụ nữ Nga.

Những năm 1920

Chỉ 10 năm sau, phụ nữ Nga đã bắt đầu chú tâm vào ngoại hình hơn. Tuy nhiên, nét đẹp của họ vẫn thiên về sự dịu dàng.

Những năm 1930

Sang tới những năm 1930, phụ nữ bắt đầu làm việc trong các nhà máy. Chính vì thế mà phong cách của họ cũng thay đổi theo chiều hướng mạnh mẽ hơn. Họ che giấu nét yểu điệu xưa kia và thể hiện sự mạnh mẽ.

Những năm 1940

Một thập kỷ sau đó, phụ nữ vẫn giữ nguyên thói quen làm việc cần cù. Tuy vậy, không vì thế mà họ quên làm đẹp cho bản thân. Chuẩn mực cái đẹp của thời kỳ này là sự pha trộn giữa mạnh mẽ và dịu dàng.

Những năm 1950

Chạy đua cùng với xu hướng cổ điển của thế giới, phụ nữ Nga thời kỳ những năm 1950 cũng thích làm đẹp với tóc búi cao sang trọng và đôi môi đỏ gợi cảm.

Những năm 1960

Vào thời kỳ những năm 1950, chính phủ Nga không cho phép người dân mua quần áo nhập khẩu từ nước ngoài. Vì thế, khi luật đã nới lỏng hơn vào những năm 1960, họ đã "bùng cháy" hơn. Làm đẹp thời kỳ này có xu hướng phá cách.

Những năm 1970

Phá cách vẫn là "từ khóa" hot của thời kỳ này. Tuy nhiên, phụ nữ Nga chọn lựa cho mình phong cách đơn giản hơn với tóc tỉa và uốn xoăn nhẹ nhàng.

Những năm 1980

Năm 80 là sự tấn công ồ ạt của tóc rối.

Những năm 1990

Cùng với sự phát triển của nhạc Pop là xu hướng làm đẹp "ăn nhạc Pop, ngủ nhạc Pop" với son màu thẫm.

Những năm 2000

Sang tới những năm 2000, phụ nữ Nga đã bắt đầu đơn giản hóa hơn trong cách làm đẹp. Son màu nhạt nhưng điểm nhấn lại nằm ở đôi mắt.

Những năm 2010

Song song với cuộc đấu tranh đòi quyền lợi cho phụ nữ, xu hướng làm đẹp của phái đẹp cũng ngày càng nổi loạn hơn.

(Nguồn: Buzz Feed)