Ngắm nhìn các tác phẩm "tuyệt đỉnh" trong cuộc thi vẽ tranh trên bảng đen tại Nhật

, Theo Trí Thức Trẻ 16:32 03/06/2015

Một lần nữa, các học sinh tại xứ sở hoa anh đào lại chứng tỏ tài năng vẽ tranh phấn trên bảng đen tuyệt vời của mình.

Trong vài năm trở lại đây, nghệ thuật vẽ tranh phấn trên bảng đen ngày càng trở nên phổ biến trong giới học sinh tại xứ sở hoa anh đào. Với kỹ năng vẽ "cao thủ" cùng những "khung tranh khổ lớn" có sẵn trên lớp, các học sinh đã và đang tạo ra tác phẩm nghệ thuật ấn tượng vào thời gian nghỉ giữa các tiết học. Ngay lập tức, chúng đã tạo nên trào lưu tại Nhật Bản và lan tỏa cực mạnh trên các mạng xã hội cũng như trên phương tiện truyền thông báo chí.


Bức tranh về núi Phú Sĩ của hai học sinh tại trường trung học Mito Sakuranomaki tại tỉnh Igaraki.


Nhận thấy sự phổ biến của trào lưu này, công ty sản xuất bảng đen Nhật Nichigaku đã chớp thời cơ và tổ chức cuộc thi vẽ tranh trên bảng đen dành cho giới học sinh trung học. Các học sinh sẽ vẽ tranh bằng phấn trắng trên bảng đen, sau đó chụp lại và đưa lên trên trang web tổ chức cuộc thi của Nichigaku. Công ty này cũng hứa sẽ trao giải cho các tác phẩm xuất sắc nhất với trị giá giải thưởng lên tới 100 nghìn yen (~17 triệu VND).


Bức tranh Frozen cực "chất" của Rena Rena.

Theo như Nichigaku cho biết, đã có rất nhiều tác phẩm dự thi trên khắp cả nước được gửi về bởi các nhóm học sinh khác nhau. Nichigaku cũng đã chọn ra 50 tác phẩm xuất sắc nhất đưa lên trên trang web của họ. Từ cuộc thi này, Nichigaku mong muốn tìm ra được nhiều tài năng nghệ thuật mới của Nhật Bản. Trước đây, một họa sĩ có nickname trên trang Twitter là Rena Rena đã tạo ra "cơn sốt" khi vẽ nên bức tranh tuyệt tác về Frozen. Ngay lập tức, cô nàng đã trở nên nổi tiếng và sau đó được chọn là hoạ sĩ chính để vẽ bìa cho các cuốn tiểu thuyết văn học tại Nhật.


Giải nhất thuộc về hai học sinh tại trường cao trung Kochi Nishi khi vẽ về các môn thể thao sau giờ học tại trường.


Giải nhì thuộc về các học sinh tại trường trung học Omiya Koryo về thế giới phản chiếu lại phía sau lưng thầy giáo.


Tác phẩm ngã tư của 5 học sinh trường Niiza Saitama nằm trong top 50.


Bức tranh được tạo từ hàng ngàn chữ kanji trong tiếng Nhật của 6 học sinh tại trường Tokyo Metropolitan Sogo-Koka.






Đây là một số tác phẩm ấn tượng khác nằm trong top 50.

Bạn có thể xem phần còn lại đây.

(Nguồn: Spoon & Tamago)