Muôn màu người Mỹ chống bão

Ngựa Vằn , Theo 00:00 31/08/2011

Không biết chống bão thế này thì có hiệu quả không đây...

Thời gian gần đây, nước Mỹ có lẽ là tâm điểm được nhắc đến nhiều nhất vì cơn bão Irene. Cơn bão này đã gây ra không ít thiệt hại về người và của. Vào sáng Chủ nhật (28/8), theo giờ New York, cơn bão cấp 1 của Irene đã suy yếu thành bão nhiệt đới.

Người dân nước Mỹ rất lo lắng về cơn bão và nhiều người đã "sáng tạo" ra những phương pháp chống bão khá hay ho và vui nhộn...

Hành trang chống bão bao gồm 1 phao con vịt kute, 2 cái phao ở tay
Lại còn có mấy chai bia nữa chứ.

Chú cún cũng được chuẩn bị đồ để đi tránh bão nè, đồ của em í là một bộ áo mưa màu vàng
rất xinh và rất nhiều đồ chơi của em í nữa.

Toàn là đồ ăn thôi.


Những cái bao kia để phục vụ việc chống bão í mà.

Đây là cách để bảo vệ nhà sao???

Một lời khiêu khích với cơn bão... Irene.

Cách giúp ô tô tránh bão này có vẻ "chắc chắn" quá nhỉ? 

Giống kiểu... đắp đê quá.

Cách tránh bão này có vẻ thô sơ quá nhỉ?

Tìm mọi cách để bảo vệ căn nhà.

Dán bìa các tông ở cửa chính và cửa sổ thế này thì liệu có tác dụng?


Bảo vệ kín quá.

Cho hết bàn ghế xuống hồ bơi.

Bọc ô tô kỹ quá đi mất...

Để nước không lọt vào chăng?


Dùng dây xích cho chắc chắn.