Máy báo thức thô lỗ nhất thế giới dành cho những phần tử thích ngủ nướng

Ngọc Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 20:00 18/11/2015

Nếu đồng hồ báo thức không có tác dụng mấy trong việc giúp bạn thoát khỏi cảnh trễ giờ thì hãy để máy báo thức thô lỗ nhất thế giới đánh thức bạn khi nào dậy mới thôi.

Trong chúng ta chắc hẳn không ai từng đi trễ một vài lần, chuyện này bắt nguồn từ thói thức muộn rồi ngủ cố vào sáng sớm hôm sau. Và tất nhiên, với những người mê ngủ thì một chiếc đồng hồ báo thức bình thường thì không bao giờ là đủ. Những ngày vừa qua, cô nàng Simone Giertz, một blogger kiêm nhà sáng chế đã làm dân tình thích thú với chiếc máy báo thức phũ nhất thế giới có tên Wake - Up Machine (tạm dịch: Máy báo thức). 

Giới thiệu của Simone về máy báo thức thô lỗ.

151118lcbaothuc1-017bf
Dù có là thần ngủ thì cũng phải bật dậy vì cáu.

Chiếc máy này thực chất chỉ là sự kết hợp giữa một cánh tay cao su được Simone mua từ dịp Halloween, một chiếc đồng hồ báo thức và một bộ điều khiển Arduino. Nguyên lý hoạt động của máy cũng khá đơn giản. Chiếc mô tơ bên trong thiết bị sẽ hoạt động khi nhận được lệnh, cánh tay giả theo đó sẽ xoay vòng và tát liên tiếp vào mặt người nằm trong khung giờ được lập trình sẵn.

Ngoài công dụng khiến người dùng giật mình tỉnh giấc thì chiếc máy cũng khiến khổ chủ phát điên vì tóc tai rối bời sau vài cái tát. Do đã tự trải nghiệm nên Simone cũng tiết lộ loại máy này làm người dùng cảm thấy khó chịu nhiều hơn là đau. Tuy nhiên, do được đặt cố định tại một điểm nên Máy Báo thức sẽ không có tác dụng với những ai có thói quen lăn lóc khi ngủ.

Tất cả các chi tiết của thiết bị được đặt gọn trong một chiếc hộp.

Đây được xem là máy báo thức thô lỗ nhất thế giới.

(Nguồn: Daily News/ CNET)