Lật tẩy tin đồn bắn hạ rồng trắng huyền thoại ở Malaysia

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 17:14 26/06/2014

Theo tin đồn, con rồng trắng này đã chết sau 8 phát đạn của người nông dân có tên Boon Chin Yo.

Rồng trắng là một sinh vật huyền thoại, là biểu tượng của sự giàu có và thịnh vượng. Tuy nhiên, linh vật này vốn chỉ xuất hiện trong trí tưởng tượng của con người, sau đó mới xuất hiện trên truyện và phim ảnh chứ chưa bao giờ được khoa học chính thức công nhận.

Rồng trắng huyền thoại xuất hiện ở Thái Lan và bị bắn hạ ở Malaysia

Liên tiếp trong thời gian gần đây, những hình ảnh và thông tin về rồng trắng huyền thoại xuất hiện trên mạng và được lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Con rồng trắng được cho là bị ông Chin Yo bắn hạ.

Một số trang mạng xã hội thế giới cho biết, từ khoảng đầu năm nay, rồng trắng đã xuất hiện tại Thái Lan. Nhưng phải cho tới cách đây vài ngày, khi bức ảnh một con rồng trắng nằm trên sàn với vết thương chảy máu ở bụng được đăng tải thì câu chuyện này mới thực sự thôi thúc trí tò mò của cộng đồng mạng.

Theo thông tin của một thành viên Facebook người Malaysia, con rồng trắng đã bị bắn chết tại nhà riêng của người nông dân có tên Boon Chin Yo. Ông Chin Yo cho biết, thời gian gần đây, nhà ông thường xuyên bị mất trộm thỏ vào khoảng thời gian đêm muộn. Vào một buổi đêm khi đang ngủ trong căn nhà 2 gian, ông Chin Yo đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng kêu của một con thỏ và tiếng gầm gừ của con vật giống hổ. Qua khe cửa, ông Chin Yo chỉ nhìn thấy một con vật lạ có cặp sừng và râu đang tấn công con thỏ.

Rồng trắng vốn chỉ xuất hiện trong truyền thuyết.

Ngay lập tức, ông Chin Yo lấy cây súng trường và bắn 8 phát khiến con vật ngã xuống sàn. Sau khi thấy con vật đã chết, ông Chin Yo mới tiến lại gần và bất ngờ phát hiện ra đây chính là một con rồng trắng huyền thoại với bộ lông trắng muốt như thỏ.

Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên, ông Chin Yo cho biết: "Tôi không ngờ được rằng đó lại là một con rồng trắng. Nó thực sự khiến tôi bất ngờ.". Ông khẳng định không bán con rồng trắng này mà sẽ giữ lại nhằm phục vụ cho mục đích tham quan.

... thực chất chỉ là giả

Qua tìm hiểu được biết, bức ảnh rồng trắng xuất hiện tại Thái Lan và rồng trắng bị bắn chết tại Malaysia chỉ là một. Đồng thời, các thành viên mạng Weibo ở Trung Quốc lại chia sẻ một câu chuyện có nội dung hoàn toàn khác. Vì vậy, khả năng nhiều những hình ảnh rồng trắng chỉ là tin đồn vô thực của một số thành viên mạng nhằm mục đích giải trí mà thôi.

Một số thành viên mạng khác đã vạch trần trò đùa này bằng cách đăng tải một loạt hình ảnh hậu trường quá trình dựng con rồng trắng này từ khâu nặn đầu, sơn trắng... cho tới phủ lông toàn thân.




Những hình ảnh được chụp lại trong quy trình "sản xuất" rồng trắng giả.

Được biết, con rồng giả này được trưng bày tại một triển lãm và thu hút sự chú ý của rất nhiều khách tham quan.

Con rồng giả được trưng bày tại triển lãm.