Lạ lùng nhà hàng để khách... tự quyết định giá

Vương Bích, Theo Mask Online 23:41 04/08/2012

Khách tự quyết định trả bao nhiêu tiền, thậm chí họ có thể không trả.

Mì Ramen là món ăn phổ biến không thể bỏ lỡ tại Nhật Bản, giá của mỗi bát mì là khoảng 500 Yên (132.000 VNĐ) hoặc có thể đắt hơn. Tuy nhiên, một cửa hàng mì ở Shiodome, Tokyo quyết định để khách hàng vào ăn mì sẽ trả tiền tùy theo ý mình từ ngày 25/7 cho đến 7/8.

la-lung-nha-hang-de-khach-tu-quyet-dinh-gia

la-lung-nha-hang-de-khach-tu-quyet-dinh-gia
 Món mì Ramen.

Được mệnh danh là “nhà hàng không giá”, nơi đây hoạt động trên phương châm khách hàng sẽ trả tiền xứng đáng với bữa ăn mà họ có. Sau khi ăn, khách hàng ghi mức giá lên mảnh giấy nhỏ đưa cho nhân viên phục vụ, mọi người trả bao nhiêu tùy thích, thậm chí họ có thể không trả đồng nào nếu cho rằng, mì không xứng đáng.

la-lung-nha-hang-de-khach-tu-quyet-dinh-gia
"Nhà hàng không giá".

la-lung-nha-hang-de-khach-tu-quyet-dinh-gia
Bảng thông báo bên ngoài hiển thị mức giá trung bình và lượng khách hàng của ngày.

Phóng viên của en.rocketnews24 đã đến thăm “nhà hàng không giá” và cho biết: “Món súp nhà hàng sử dụng nước tương ngọt, rất phù hợp với thị hiếu của phụ nữ, mì thì rất mềm”. Nhà hàng làm cho thực khách cảm giác tâm đắc và sẵn sàng rút ví trả tiền.

la-lung-nha-hang-de-khach-tu-quyet-dinh-gia

la-lung-nha-hang-de-khach-tu-quyet-dinh-gia
Khách hàng tự quyết định trả bao nhiêu tiền.

"Nhà hàng không giá" tiếp tục phương châm tính tiền như vậy đến 7/8 và tiếp đón khách vào khung giờ 10h30, 13h, 15h và 17h mỗi ngày.