Kỳ lạ những người thích hiến... trứng và tinh trùng

Ngựa Vằn , Theo Mask Online 00:01 14/04/2012

Thậm chí đã có người trở thành cha của 600 em bé...

1. Người đàn ông có khoảng 600 người con

Ông Bertold Wiesner, một nhà khoa học người Anh được ghi nhận là cha của khoảng 600 em bé. Vợ chồng ông đã thành lập một bệnh viện ở London từ năm 1940 và ông là một trong những người hiến tinh trùng chính cho bệnh viện. Trong khoảng hơn 20 năm, bệnh viện này đã giúp khoảng 1.500 phụ nữ có con.

Ông Bertold Wiesner, người đàn ông có khoảng 600 người con.

Nhà nghiên cứu Barry Stevens, đến từ Canada và luật sư David Gollancz, người Anh đã thống kê và đưa ra kết quả là ông Wiesner, người đã qua đời từ năm 1972 có thể là cha của khoảng 600 em bé. Ông Gollancz cho biết, ước tính cho thấy, mỗi năm, ông Wiesner hiến tặng tinh trùng khoảng hơn 20 lần. Nếu tính cả các trường hợp song sinh và sẩy thai thì có thể ông ấy làm cha của 300 đến 600 em bé.

Rất nhiều gia đình có con nhờ tinh trùng của ông Wiesner.

Ông Allan Pacey, một chuyên gia về khả năng sinh sản của nam giới đến từ trường Đại học Sheffield cho rằng, 1 người đàn ông khỏe mạnh thì có thể hiến tặng tinh trùng 50 lần mỗi năm.

2. Người đàn ông có 400 người con

Từ giữa năm 1980 và 1994, ông Kirk Maxey 51 tuổi, sống ở Michigan, Mỹ đã hiến tinh trùng cho một bệnh viện ở Michigan 2 lần mỗi tuần. Theo ước tính, ông hiện là cha đẻ của gần 400 đứa con, phân bố khắp bang Michigan và thậm chí trên cả nước Mỹ.

Ông Maxey (phải) và 2 cô con gái của ông (trái).

Khi ông Maxey còn là sinh viên tại Đại học Michigan, người vợ đầu của ông, là y tá trong một bệnh viện sản khoa đã thuyết phục ông hiến tinh trùng cho những cặp vợ chồng vô sinh. Ông Maxey nhận được 20 USD (tương đương 410.000 VNĐ) cho mỗi lần hiến nhưng ông cho biết, động lực chính để ông làm điều này không phải là tiền mà do bản năng làm cha cùng lòng vị tha.

3. Làm cha của 14 đứa trẻ nhưng vẫn là "trai tân"

Anh Trent Arsenault, 36 tuổi, sống ở Mỹ đã trở thành cha của 14 đứa trẻ nhờ việc hiến tặng tinh trùng nhưng anh tuyên bố rằng mình vẫn là "trai tân". 


Anh Arsenault đã trở thành cha của 14 đứa trẻ nhờ việc hiến tặng tinh trùng nhưng vẫn là "trai tân".

Anh Arsenault cho biết: "Tôi muốn tặng tinh trùng của mình cho những cặp đôi hiếm muộn. Tôi không hề có ý đồ gì khác." Khi được hỏi rằng, anh đã từng quan hệ chưa, anh đáp lại: "Có lẽ đến năm 40 tuổi tôi vẫn còn là "trai tân". Trừ khi tôi đã có 15 đứa con thì việc đó sẽ xảy ra."


Anh nói rằng sẽ vẫn là "trai tân" cho đến khi 40 tuổi.

Arsenault bắt đầu hiến tinh trùng từ 7 năm trước khi anh đọc được bài viết trên mạng của một nữ giáo viên muốn xin tinh trùng. Sau đó, Arsenault tự lập một "ngân hàng" để trữ tinh trùng của chính mình và đem hiến cho các cặp vợ chồng vô sinh. Anh ta đã kịp chia sẻ hạnh phúc cho 53 cặp vợ chồng và trở thành "ông bố sinh học" của 14 đứa con.


Arsenault gặp 1 em bé chào đời nhờ tinh trùng của anh.

Arsenault không đòi hỏi bất cứ một chi phí nào khi hiến tặng tinh trùng. Anh đăng thông tin hiến tinh trùng lên một website. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, cách làm tự phát của anh là không an toàn và có thể lây lan các bệnh truyền nhiễm.
    
4. Người phụ nữ hiến trứng nhiều nhất

Faith Haugh, 41 tuổi, sống ở Melbourne, Australia đã từng hiến tặng trứng của chính mình để giúp 19 cặp vợ chồng vô sinh có thể có con. Với việc làm này, cô trở thành người hiến tặng trứng nhiều nhất thế giới.


Cô Faith Haugh đã từng hiến tặng trứng của mình
để giúp 19 cặp vợ chồng có thể có con.

17 năm trước, cô Faith đọc được tâm sự của 1 cặp vợ chồng vô sinh trên báo, vì thế cô quyết định tặng trứng cho họ. Sau đó, cặp vợ chồng này đã sinh được 1 cặp sinh đôi. Kể từ đó, cô Faith đã liên hệ với những người phụ nữ vô sinh và hiến tặng trứng cho họ. Cho đến bây giờ, cô đã hiến trứng trên 30 lần, giúp 19 gia đình sinh được con.


Cô Faith và chồng.

Mặc dù giúp đỡ được rất nhiều người như vậy nhưng cô Faith lại không sinh con, hiện cô đang sống với chồng là ông Glenn Watson cùng con gái riêng của chồng là Ashlyn, 22 tuổi. Ông Glenn, 46 tuổi cũng đã từng hiến tặng tinh trùng cho 1 người đàn ông. Cô Faith không muốn sinh con vì cô muốn dành cả đời để giúp đỡ những gia đình hiếm muộn.


Quả là 1 người phụ nữ tốt bụng.

Bên cạnh đó, cô Faith thường xuyên liên lạc với 19 gia đình đã có được con nhờ việc hiến tặng trứng của cô, cô còn thường xuyên tới thăm con của họ. Với những gì đã làm, cô Faith trở thành người phụ nữ hiến tặng nhiều trứng nhất thế giới.