Kiến trúc sư đem rắn hổ mang chúa vào giữa lòng thành phố

, Theo Trí Thức Trẻ 08:53 10/03/2016

Kiến trúc sư người Nga Vasily Klyukin đã thiết kế nên tòa nhà chọc trời mang hình dáng của một chú rắn hổ mang.

Những năm gần đây, tại các đô thị lớn trên khắp thế giới, biết bao tòa nhà chọc trời hiện đại đã mọc lên san sát nhau. Các kiến trúc sư vẫn luôn ngày ngày miệt mài bên bàn làm việc để cho ra đời những thiết kế đẹp mắt và phải thật sáng tạo. Và kiến trúc sư đến từ thành phố Moscow, Nga Vasily Klyukin đã tạo nên một điều kỳ diệu. 

Kiến trúc sư đem rắn hổ mang chúa vào giữa lòng thành phố - Ảnh 1.

 Thiết kế độc nhất vô nhị của kiến trúc sư người Nga Vasily Klyukin.

Đúng như tên gọi của mình, Asian Cobra Tower là một tòa nhà chọc trời có hình dáng giống một con rắn hổ mang chúa khổng lồ. Klyukin hy vọng thiết kế của ông sẽ được xây dựng tại một thành phố ở châu Á hoặc Trung Đông, những nơi mà rắn hổ mang tượng trưng cho sự thông minh, khôn ngoan, nhạy bén.

Kiến trúc sư đem rắn hổ mang chúa vào giữa lòng thành phố - Ảnh 2.

Khu chung cư cao cấp và khối văn phòng được thiết kế nằm ở phần thân của tòa nhà hình rắn hổ mang chúa.

Kiến trúc sư đem rắn hổ mang chúa vào giữa lòng thành phố - Ảnh 3.

Phần đầu của con rắn được thiết kế làm nhà hàng hoặc hộp đêm để mọi người có thể vừa thư giãn vừa tận hưởng cảnh quang xung quanh.

Kiến trúc sư đem rắn hổ mang chúa vào giữa lòng thành phố - Ảnh 4.

Tòa nhà được lắp đặt hệ thống chiếu sáng đặc biệt, có thể thay đổi màu sắc vào các thời điểm khác nhau trong ngày.

Kiến trúc sư đem rắn hổ mang chúa vào giữa lòng thành phố - Ảnh 5.

Kiến trúc sư Vasily Klyukin tin tưởng thiết kế của ông sẽ trở thành hiện thực trong tương lai không xa.

Kiến trúc sư đem rắn hổ mang chúa vào giữa lòng thành phố - Ảnh 6.

Ông hy vọng tòa nhà độc đáo này sẽ được xây dựng tại một thành phố ở châu Á hoặc Trung Đông, những nơi mà rắn hổ mang tượng trưng cho sự thông minh, khôn ngoan, nhạy bén.

(Nguồn: DailyMail)