Khi trẻ con bày đặt làm... "người nhớn"

Ngựa Vằn, Theo 00:00 01/07/2011

Nhìn ngộ nghĩnh lắm!!!

Trẻ con thường hay bắt chước các hành động của người lớn, chúng thường để ý xem những người lớn xung quanh làm gì, ăn mặc như nào... và cố gắng làm theo. Chính những hành động ấy khiến trẻ con trở nên vô cùng ngộ nghĩnh và đáng yêu.

Cùng xem trẻ con muốn trở thành "người nhớn" như nào nhé!


Trông cứ như rocker chuyên nghiệp.


Cũng tạo dáng như ai...


Kính đen, túi đen sành điệu quá.


Chơi với thú dữ nè...


Lại còn gắn râu giả nữa cơ, nhìn giống người lớn phết đấy.


Dẫn bạn gái đi chơi.


Sành điệu quá đi mất.


Áo vest, kính đen...


Tạo dáng với xe máy nhá.


Bộ đồ hóa trang nhìn rất... "chất"


Dáng lạnh lùng...


Phong trần quá cơ.




"Tớ cũng tốt nghiệp đấy nhá."


Đáng yêu quá!!!




Ra vẻ ông chủ.


Nhìn cứ như ca sĩ.


Nghịch quá đi mất.


"Tớ cũng lái ô tô đấy!"