Khám phá 11 "thánh địa" nổi tiếng dành cho mèo tại Nhật Bản

Anny, Theo Trí Thức Trẻ 09:31 10/03/2015

Nếu bạn là một người yêu mèo thì đây chắc chắn sẽ là những thiên đường du lịch không thể bỏ qua.

1. Đảo Enoshima




Nằm tại tỉnh Kanagawa, ngay sát phía dưới thủ đô Tokyo, bạn có thể dễ dàng đến Enoshima bằng cách đi bộ qua chiếc cầu nằm đối diện với ga Katase Enoshima. Nơi đây nổi tiếng với một ngôi đền nằm trong hang động ứng với truyền thuyết một con rồng đã đem lòng yêu một mỹ nhân người bản địa. Các bãi biển tại đây cũng là một điểm đến lý tưởng vào mùa hè nếu bạn thích lướt sóng, tắm nắng hoặc tiệc tùng. Còn nếu bạn đặt chân tới Enoshima vào những ngày không thuộc mùa du lịch, chắc chắn số người mà bạn gặp sẽ ngang với số mèo mà bạn nhìn thấy tại đây.

2. Đảo Okishima





Okishima thực chất là một hòn đảo nhỏ nổi ở giữa hồ Biwa, hồ nước ngọt lớn nhất ở Nhật Bản. Trên đảo chỉ có khoảng 350 ngư dân sinh sống và phương tiện đi lại chính ở đây là xe đạp, chính vì thế những chú mèo có thể thoải mái dạo chơi mà không phải lo vấn đề tai nạn giao thông. Các "cư dân" bốn chân ở đây cũng rất dễ thương và thân thiện, chúng sẽ thoải mái và tự nhiên chơi đùa với du khách.

3. Đảo Sanagishima





Kagawa là tỉnh có diện tích nhỏ nhất ở Nhật Bản. Tỉnh này nằm ở vị trí đầu Đông Bắc đảo Shikoku. Nằm gần bờ biển của Kagawa chính là đảo Sanagishima, một trong những hòn đảo mèo thuộc vùng biển nội địa của Nhật Bản. Sanagishima cũng là nơi sinh sống của các ngư dân và việc nơi này có khí hậu ôn đới, rất thích hợp cho những chú mèo sinh sống và phát triển.

4. Đảo Aoshima





Nằm ở phía Tây của đảo Sanagishima, cũng thuộc đảo Shikoku là một đảo mèo nổi tiếng khác có tên là Aoshima. Aoshima thuộc quận Ehime có lẽ là hòn đảo mèo "hoang vu" nhất với chỉ 15 hộ dân sinh sống tại đây, thậm chí còn ít hơn nhiều lần so với số lượng của các "cư dân" bốn chân. Điều này cũng có nghĩa là bạn sẽ không thể tìm thấy bấy kỳ một tiện nghi nào trên đảo, kể cả khách sạn, nhà nghỉ, quán ăn, hay thậm chí là cả máy bán hàng tự động cũng không có tại đây.

5. Đảo Muzukijima





Khác biệt với những đảo mèo khác, thường là nơi sinh sống tập trung của các ngư dân, đảo Muzukijima, cũng thuộc quận Ehime lại nổi tiếng với các vườn cam, vườn quýt và những quả cam có xuất xứ từ vùng này được mệnh danh là "ngon nhất Nhật Bản". Ngoài những chú mèo thì Muzukijima còn nổi tiếng với các cảnh quan như di tích lâu đài Umenoko, đường chân trời Muzuki...

6. Đảo Manabeshima





Bạn có thể đến Manabeshima từ cảng Kasaoka thuộc tỉnh Okayama. Hòn đảo này chỉ cách khoảng 31km từ đảo Honshu, đảo lớn nhất của Nhật Bản. Manabeshima có các cảnh đẹp thiên nhiên vô cùng phong phú, cùng với đó là khí hậu ấm áp khiến nơi đây luôn là một địa điểm lý tưởng cho các đoàn làm phim (và tất nhiên là cho cả mèo nữa).

7. Đảo Iwaishima





Iwaishima cũng là một hòn đảo mèo khác nằm trong vùng biển nội địa của Nhật Bản, ở phía đông nam của quận Yamaguchi. Trên đảo là một thị trấn ngư dân đã có lịch sử lâu đời và cũng là nơi khai sinh của điệu nhảy cá truyền thống. Iwaishima còn nổi tiếng với phong trào biểu tình phản đối các nhà máy điện hạt nhân, bắt đầu từ năm 1983 và vẫn còn tiếp diễn đến ngày nay.

8. Đảo Aijima





Thuộc quận Fukuoka, Aijima là một trong những đảo mèo mà bạn có thể ghé thăm nếu quỹ thời gian của bạn khá hạn hẹp. Bạn có thể dễ dàng đi tàu Shinkansen đến cảng Kokura và đi thuyền ra đảo, tất cả chỉ mất khoảng 15-20 phút để có thể tận hưởng không khí biển trong lành và chơi đùa cùng những chú mèo dễ thương.

9. Đảo Aishima





Cũng thuộc quận Fukuoka, đảo Aishima nổi tiếng với khung cảnh hữu tình với các địa điểm tham quan hết sức lãng mạn. Bản thân hòn đảo cũng mang hình dạng của một trái tim khổng lồ và chữ "Ai" trong tên hòn đảo cũng hiểu là "yêu". Và như các bạn có thể thấy, những bức ảnh chụp các cư dân mèo ở đây cũng khá là "tình tứ".

10. Đảo Genkaishima





Genkaishima đã từng là hòn đảo có số lượng mèo đông nhất ở Nhật Bản, cho đến khi nơi này xảy ra một trận động đất vào năm 2005. Tuy nhiên các số liệu cho thấy số lượng mèo tại đây đang dần dần phục hồi trở lại. Bạn có thể đến Genkaishima một cách khá dễ dàng và nhanh chóng từ cảng Hakata, thuộc thành phố Fukuoka.

11. Đảo Kadarashima







Có một truyền thuyết rất thú vị tại hòn đảo này kể rằng ngày xưa một chú chó đã làm vị thần của ngôi đền Yasakajinja tại đây nổi giận, và ngài đã đuổi tất cả các loài chó ra khỏi hòn đảo này. Thậm chí cho đến nay trên hòn đảo này vẫn hoàn toàn vắng bóng loài chó. Chính vì vậy nơi đây được mệnh danh là một "vương quốc mèo" đích thực.

Nguồn: RocketNews