Hóa giải tin đồn về xác người ngoài hành tinh khô héo ở Nam Phi

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 11:58 12/07/2013

Xác chết của một sinh vật lạ được cho là người ngoài hành tinh đã được các chuyên gia sinh vật học ở Nam Phi công bố là một con khỉ đầu chó.

Mới xuất hiện trên trang xã hội Facebook vào thứ Tư ngày 10/7 vừa qua, bức ảnh về xác một sinh vật lạ đã héo khô đã khiến cộng đồng mạng lại được một phen dấy lên những nghi vấn về sự xuất hiện của... người ngoài hành tinh

Xác sinh vật lạ héo khô được cho là người ngoài hành tinh

Hóa giải tin đồn về xác người ngoài hành tinh khô héo ở Nam Phi  1
Xác chết sinh vật lạ được người dân đồn thổi là người ngoài hành tinh.

Được biết, sinh vật lạ có hình thù gần giống với con người này đã được người dân ở Thung lũng Nature, thành phố Western Cape, Nam Phi phát hiện cách đây chỉ vài ngày. Cư dân vô cùng kinh hãi trước sự hiện diện của sinh vật lạ, họ cứ nghĩ rằng đây sẽ là một minh chứng về một cá thể ngoài Trái đất đã tồn tại và chết ngay trên hành tinh của loài người.

Theo quan sát, sinh vật lạ có thân hình mảnh, dài với đầy đủ 2 tay, 2 chân và chiếc đuôi. Mặc dù phần đầu của nó đã bị nhăn nhúm lại, nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận thấy bộ răng này có cấu tạo gần giống với tổ tiên loài người.

Hóa giải tin đồn về xác người ngoài hành tinh khô héo ở Nam Phi  2
Phần đầu nhăn nhúm với bộ răng trông có vẻ lỏng lẻo.

Lý giải nguồn gốc sinh vật lạ

Không bỏ qua bằng chứng sống hiếm có, các chuyên gia về sinh vật học đã bắt tay vào nghiên cứu xác chết của sinh vật lạ được cho là người ngoài hành tinh để giải quyết những thắc mắc, nghi vấn của người dân cũng như cộng đồng mạng thế giới.

Cuối cùng, sau các phân tích xét nghiệm, các chuyên gia đã đưa ra kết quả cuối cùng về nguồn gốc của cá thể chết khô được tìm thấy ở Nam Phi. Giáo sư Magdalena Braum cho biết, đây thực chất chỉ là xác chết của một con khỉ đầu chó cái sơ sinh vẫn còn dây rốn dính trên cơ thể.

Theo phán đoán của giáo sư, có thể con khỉ đầu chó non đã bị chết ngay từ khi mới chào đời do vết cắn xuyên qua hộp sọ. Được biết, hiện tượng này xảy ra khá phổ biến ở loài linh trưởng. Bên cạnh đó, giáo sư cũng đưa ra giả thiết thứ 2 rằng, có thể con khỉ đầu chó được sinh ra sau khi đã chết từ trong bụng mẹ, vì vậy, nó mới có hình dạng méo mó và khô héo như vậy. Giả thiết này được cho là hợp lý vì nó giải thích được hình dáng và kích cỡ bất thường của xác chết.

Hóa giải tin đồn về xác người ngoài hành tinh khô héo ở Nam Phi  3
Qua tìm hiểu, xác chết khô thực chất chỉ là một con khỉ đầu chó cái sơ sinh.

Mặc dù giới khoa học đã đưa ra những lý giải đầy thuyết phục nhưng người dân vẫn tin vào sự tồn tại của một hành tinh sống bên ngoài Trái đất. Họ cho biết, răng của khỉ đầu chó không giống như răng của xác chết này. Trong khi đó, phần đầu của nó vẫn mềm, còn chân đã cứng cáp. Điều này chứng tỏ, đây không thể là xác của một con khỉ sơ sinh được.