Hồ nước lớn bí ẩn đột ngột xuất hiện ở vùng đất khô cằn

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 02/08/2014

Điều đáng nói là chỉ sau một thời gian ngắn, tại vùng đất khô cằn ở thành phố Gafsa, người ta đã phát hiện ra hồ nước lớn, rộng tới 1 hecta.

Kể từ đầu tháng 7 vừa qua, hàng trăm người dân địa phương ở thành phố Gafsa, Tunisia đã nô nức kéo nhau tới xem hồ nước bí ẩn bất ngờ xuất hiện ở vùng đất khô cằn chạy dọc theo đường Om Larayes.

Hồ nước bí ẩn đột nhiên xuất hiện ở Tunisia.

Hồ nước lớn bí ẩn này được người dân đặt cho cái tên Bãi Gafsa. Nó có độ sâu từ 10 - 18m và rộng khoảng 1 hecta. Tuy nhiên, nguồn gốc xuất hiện của hồ nước này vẫn là một ẩn số đối với người dân nơi đây cũng như các nhà khoa học.

Hồ sâu 10 - 18m, rộng 1 hecta.

Các nhà địa chất cho rằng, hoạt động địa chấn của vùng đã làm gãy các mạch nước ngầm, khiến nước ngầm trào lên mặt đất, tạo thành hồ. Sở An sinh Xã hội Gafsa cũng đưa ra lời cảnh báo về mối nguy hiểm nhiễm phốt-phát và phóng xạ trong nguồn nước.

Tuy nhiên, bỏ qua những lời cảnh báo hiểm họa này, 3 tuần nay, khoảng 600 người dân vẫn thường xuyên tập trung bơi lội ở hồ vì họ cho rằng, hồ nước xuất hiện bất thình lình như vậy là một điều hết sức kỳ diệu.

Người dân tập trung đến bơi lội rất đông.