Giun chỉ dài 1m sống trong bàn chân hơn 4 năm mà không hay biết

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 12:05 12/12/2014

Điều kỳ lạ là trong suốt 4 năm, người đàn ông không hề hay biết rằng đang có một vật thể sống kinh dị trong bàn chân của mình.

Sau khi tiếp nhận ca nhiễm giun sán của một người đàn ông 38 tuổi gốc châu Phi, các bác sĩ thuộc Bệnh viện St. Vincent tại thành phố Sydney, Úc đã phải công nhận đây là một trong những ca nhiễm trùng kinh hoàng nhất mà họ từng bắt gặp. Hình ảnh chụp X-quang cho thấy con giun chỉ có chiều dài khoảng 1m đã sống hơn 4 năm trong bàn chân của người đàn ông này.

Giun chỉ dài 1m sống trong bàn chân hơn 4 năm mà không hay biết 1
Hình ảnh chụp X-quang bàn chân của người đàn ông Sudan.

Tờ Sydney Morning Herald đưa tin, người đàn ông gốc Sudan đã tới Úc cách đây 4 năm nhưng gần đây, anh mới tới bệnh viện thăm khám vì một bên chân bị phù nề lên sau gần 1 năm đau nhức. Bác sĩ Jonathan Darby, người phụ trách điều trị cho biết, trong bàn chân của người đàn ông này có 2 phần thân của giun chỉ châu Phi, một ở đằng sau mắt cá chân và một ở lòng bàn chân. Theo phán đoán của bác sĩ Darby, có lẽ con giun này đã chết và bắt đầu đang phân hủy.

Thông thường, giun chỉ sống trong ruột của vật chủ và tấn công cơ thể thông qua đường nước uống khi chúng vẫn còn là ấu trùng. Sau đó, chúng mới bắt đầu đào sâu vào thịt và đi lại tự do dưới da vật chủ. Toàn bộ quá trình có thể kéo dài tới vài năm.

Điều kỳ lạ là trong suốt 4 năm, người đàn ông không hề hay biết rằng đang có một vật thể sống kinh dị trong bàn chân của mình. Hiện sau ca phẫu thuật gắp bỏ con giun ra, anh đã hoàn toàn bình phục.

(Nguồn: Daily Mail)