Giày tự buộc dây Nike Air Mag đến từ tương lai đã có mặt ở thời hiện tại

, Theo Trí Thức Trẻ 15:08 22/10/2015

Lấy cảm hứng từ bộ phim "Back to the Future", vào ngày kỷ niệm 21/10 vừa qua, hãng Nike đã chính thức ra mắt mẫu giày Air Mag đời mới có chức năng tự buộc dây giống như trong phim.

Nếu là fan hâm mộ của dòng phim nổi tiếng "Back to the Future" (tạm dịch: Trở về tương lai), chắc hẳn bạn sẽ biết rằng 21/10/2015 là ngày nhân vật chính Marty McFly du hành đến tương lai và khám phá ra những công nghệ mới nhất. Vào đúng ngày 21/10 vừa qua, Nike đã cho ra mắt công chúng mẫu giày tự buộc dây đầu tiên trên thế giới mang tên Air Mag. Chủ nhân của sản phẩm đầu tiên không ai khác chính là diễn viên Michael J. Fox, người đóng vai Marty McFly trong phim.

mf1-948b1
Mẫu giày tự buộc dây xuất hiện trong "Back to the Future".

Được biết, Nike Air Mag phiên bản mới vẫn được giữ nguyên thiết kế giống phiên bản đầu ra mắt vào năm 2011. Điểm khác biệt duy nhất và cũng là lớn nhất chính là việc giờ đây Air Mag đã có thể tự buộc dây giống hệt như trong phim. Đây là tính năng vượt trội khiến cho những "con nghiện" giày cảm thấy rất phấn khích. Nike chưa tiết lộ nhiều về tính năng đặc biệt này ngoại trừ thông tin hệ thống tự buộc dây chạy bằng pin và có thể tự động bật - tắt trong trường hợp không cần thiết.

Ngoại trừ phiên bản đầu tiên được tặng cho Michael J. Fox, các mẫu giày Nike Air Mag tiếp theo vẫn đang trong quá trình sản xuất và dự kiến sẽ được phát hành vào đầu năm 2016 qua hình thức bán đấu giá. Toàn bộ số tiền thu về sẽ được tặng cho quỹ phòng chống căn bệnh Parkinson của Michael J. Fox.

mf2-948b1
Phiên bản Nike Air Mag đời mới có khả năng tự buộc dây như trong phim.

mf3-948b1
Mẫu giày mới không có quá nhiều thay đổi nếu so với phiên bản 2011.

mf4-948b1
Các mẫu giày Nike Air Mag mới sẽ được bán đấu giá và tặng lại cho quỹ phòng chống căn bệnh Parkinson của Michael J. Fox.

151022lacoolgiay1-ae400
Diễn viên Michael J. Fox đi thử mẫu giày Nike Air Mag mới.

151022lacoolgiay2-0f92c
Nike Air Mag 2011.

(Nguồn: Gizmodo)